Ông Hun Sen: "Ngày Kem Sokha đảo chính sẽ là ngày giỗ của ông ta"

Đức Huy |

Những màn đấu khẩu giữa CPP và CNRP vẫn tiếp diễn dù lãnh đạo hai đảng đã nhất trí thiết lập và gìn giữ "văn hóa đối thoại" trên chính trường.

Theo Phnom Penh Post, trong một buổi họp mặt với các kiều bào Campuchia tại Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết đảng CNRP đã từng có kế hoạch lật đổ chính phủ trong cuộc bầu cử năm 2013.

Ông Hun Sen cho biết khi đó, phó Chủ tịch đảng CNRP Kem Sokha đã từng nói nếu ông Hun Sen không từ chức, CNRP "không còn cách nào khác" sẽ buộc ông phải làm như vậy.

"May cho Kem Sokha là ông ta đã không làm được như những gì ông ta nói, nếu không thì ngày CNRP đảo chính cũng sẽ là ngày giỗ của ông ta" - Thủ tướng Campuchia phát biểu.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Bền vững LHQ hôm 26/9 vừa qua. Ảnh: AFP

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển Bền vững LHQ hôm 26/9 vừa qua. Ảnh: AFP

Về phía Kem Sokha, lãnh đạo đối lập này cũng khẳng định sẽ rút khỏi chính trường nếu CNRP không giành chiến thắng một cách thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2018.

Kem Sokha đưa ra tuyên bố này trong một bài diễn văn hôm 26/9 vừa qua tại tỉnh Kampong Cham. Tại đây, ông Sokha cũng kêu gọi các đảng phái có ý định ra tranh cử năm 2018 tham gia vào liên minh đối lập cùng CNRP.

"Tôi dám khẳng định rằng chúng tôi sẽ chiến thắng vì CNRP luôn trung thành với lập trường của mình. Tôi kêu gọi tất cả những người Khmer yêu nước đến từ mọi đảng phái chính trị hãy hợp tác với CNRP" - Kem Sokha phát biểu.

Nhận định về phát biểu của Kem Sokha, phát ngôn viên đảng cầm quyền CPP Sok Eysan khẳng định CNRP chỉ lợi dụng những bản án dành cho các nghị sĩ CNRP như một công cụ chính trị, dù trên thực tế những người này đều phải chịu án vì đã vi phạm phát luật.

Những màn đấu khẩu giữa CPP và CNRP đã và đang xuất hiện với tần suất cao hơn hẳn trong thời gian gần đây, dù hai đảng đã nhất trí áp dụng quy tắc "văn hóa đối thoại" trên chính trường từ tháng 7/2014.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong mùa hè vừa rồi, khi một nhóm các nghị sĩ CNRP lợi dụng vấn đề cắm mốc biên giới với Việt Nam để xuyên tạc sự thật và gây bất ổn. Sau đó, tòa án Campuchia đã kết án tù đối với 15 nghị sĩ Campuchia vì tội danh gây bất ổn an ninh xã hội.

Trong số này đáng nói nhất có nghị sĩ Hong Sok Hour. Sau khi bị bắt vì đăng tải tài liệu biên giới xuyên tạc trên mạng xã hội, ông này đã phải nhận mức án 17 năm tù vì 3 tội danh: làm giả công văn, sử dụng tài liệu giả mạo và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại