Obama tuyên bố Assad phải ra đi mới chấm dứt được nội chiến Syria

Nga vẫn kiên quyết giữ lập trường ủng hộ Tổng thống Assad, một đồng minh lâu năm của Moskva.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/11 đã lên tiếng cho rằng cuộc nội chiến tại Syria sẽ không thể chấm dứt chừng nào mà Tổng thống Bashar al-Assad còn tại vị, đồng thời bác bỏ gợi ý rằng nhà lãnh đạo Trung Đông có thể tham gia cuộc bầu cử trong tương lai.

"Tôi không thấy có khả năng chúng ta chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria khi mà ông Assad vẫn nắm quyền lực," ông Obama nói sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tương lai của ông Assad hiện vẫn là khác biệt lớn nhất khiến các bên chưa đi tới một giải pháp cho vấn đề Syria.

Nga vẫn kiên quyết giữ lập trường ủng hộ Tổng thống Assad, một đồng minh lâu năm của Moskva.

Hôm 18/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng sau loạt vụ khủng bố ở Paris, Pháp, các cường quốc trên thế giới rõ ràng cần phải thống nhất vô điều kiện về số phận của nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov nói: "Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi đưa ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào (như ông Assad phải ra đi) cho việc tham gia các lực lượng chống khủng bố."

Ông cho biết thêm các cường quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau cuộc đàm phán ở Vienna về vai trò của Tổng thống Assad trong việc giải quyết cuộc xung đột ở nước này./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại