Obama khó chịu với cách Mỹ đang "gây khó dễ" cho Nga ở Syria

My Lan |

Sau khi bị một số quốc gia đóng cửa không phận, máy bay chở hàng viện trợ của Nga tới Syria đã phải tìm đường khác để hoàn thành hành trình đã định.

Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn lời 2 quan chức cấp cao nước này tiết lộ, Tổng thống Obama không hề biết gì về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Bulgary và Hy Lạp đóng không phận đối với máy bay chở hàng viện trợ của Nga tới Syria.

Yêu cầu này sau đó đã được Bulgary và Hy Lạp chấp thuận.

Khi biết về động thái trên từ quốc gia mình, Ông Obama lấy làm khó chịu vì cho rằng, Bộ Ngoại giao đã không giải quyết sự việc lần này theo một quy trình chặt chẽ và hoàn thiện.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho hay, nước này đã yêu cầu Bulgary và Hy Lạp đưa ra lời giải thích về quyết định của mình, bởi trước đó họ đã gửi 2 quốc gia này danh mục hàng hóa viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, ông Nikolay Levichev, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Duma, phó phát ngôn viên Duma Nga, cảnh báo Bulgary sẽ phải hứng chịu một sự đáp trả thích đáng cho động thái gây khó dễ đó.

Ông này chỉ trích: "Chúng tôi sẽ ghi nhớ động thái không thân thiện này và sẽ tìm ra câu trả lời thoả đáng... Đóng cửa không phận đối với máy bay chở hàng cứu trợ cho Syria là hành động vô nhân đạo và thiển cận".

Trong cuộc họp với Hội đồng an ninh Quốc gia ở cấp Hạ Viện ngày 10/9, ông Obama đã chỉ đạo các nhà chức trách trong tuần tới phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho mọi chuyện.

Đồng thời, cũng có những ý kiến từ Nhà Trắng cho rằng, lúc này, Mỹ nên cùng phối hợp với Nga để chống lại IS.

Trong khi đó, Nga đã lên tiếng xác nhận sự hiện diện của thiết bị quân sự và các cố vấn của nước này ở Syria, đồng thời khẳng định, việc làm này đơn giản chỉ nhằm hỗ trợ cho chính quyền của ông Assad chống lại IS và các nhóm khủng bố khác ở Trung Đông.

Ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow đã đưa quân nhân tới Syria trong nhiều năm qua và sẽ tăng cường hoạt động cho quốc gia Trung Đông này nếu cần.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/9 thì tuyên bố: "Chúng tôi từ lâu đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Syria theo các hợp đồng hiện hành và hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tôi có thể xác nhận và tái khẳng định rằng có các chuyên gia quân sự Nga ở Syria giúp sử dụng thiết bị được nhập về".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại