Obama: 'Chính quyền ông Putin có đóng góp khiến tôi ngạc nhiên'

Ánh Ngọc |

Trả lời tờ New York Times, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ không thể đạt được nếu không có sự tham gia của Nga trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hôm thứ Ba (14-7), Iran và nhóm P5+1 – gồm các nước Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ và Đức – đã công bố một thỏa thuận toàn diện cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt.

Phát biểu hôm thứ Ba, ông Obama cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chính phủ Nga đã có đóng góp trong việc này theo cách khiến tôi phải ngạc nhiên, và chúng tôi có lẽ sẽ không đạt được thỏa thuận này nếu không có sự hợp tác thiện chí của Nga”.

Các đàm phán quốc tế của nhóm P5+1 đã nỗ lực để đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran, rằng Iran sẽ đảm bảo mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân quốc gia kể từ tháng 11-2013 – khi một thỏa thuận tạm thời được kí kết.

Thỏa thuận cuối cùng đã gây chấn động mạnh sau hơn 2 tuần đàm phán liên tục tại thủ đô Vienna của nước Áo, cùng với đó là những điều khoản mở rộng về thời hạn áp đặt thỏa thuận.

Thỏa thuận quy định lấy viện trợ quốc tế để đổi lấy sự cam kết rằng Iran sẽ không chạy đua vũ khí hạt nhân.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại