Nữ hoàng Anh suýt bị đánh bom

Công Đạm |

Nữ Hoàng Anh Elisabeth II trở thành mục tiêu đánh bom khủng bố trong một buổi tưởng niệm kết thúc chiến tranh thứ hai.

Nữ hoàng Anh Elisabeth II  trở thành mục tiêu đánh bom khủng bố của Nhà nước Hồi giáo. Theo tờ Daily Telegraph hôm 8.9, 2 người gốc Jihad lên kế hoạch đánh bom khủng bố trong một lễ tưởng niệm thế chiến thứ hai được tổ chức trong mùa hè này.

Tuy nhiên, cuối cùng 2 người đàn ông này bị giết bởi các cuộc không kích của Anh trong vùng Raqqa ở Syria hồi cuối tháng 8.

Thủ tướng David Cameron giải thích rằng 2 người Jihad mang quốc tịch Anh đã bị bắn hạ, nhưng ông không đưa ra thêm chi tiết nào để thấy rằng liệu 2 người đàn ông này chỉ đặt mục tiêu đánh bom hay không. Ông

Cameron hài lòng nói: “Đó là những kẻ khủng bố. Chúng dự tính hàng loạt cuộc tấn công trên các con đường ở đất nước của chúng tôi, một số cuộc tấn công nhắm vào các sự kiện đại chúng”.

Nguồn tin chính phủ xác nhận

Tờ Daily Telegraph quả quyết hơn: cuộc đánh bom của 2 người đàn ông rõ ràng nhắm vào Nữ hoàng. Thông tin này được chính phủ xác nhận với tờ báo. Vả lại, đây là lần đầu tiên nước Anh thực hiện cuộc không kích lên Syria trong khi họ không chính thức tham gia quân sự.

Cụ thể hơn, 2 người Jihad muốn nhắm vào lễ tưởng niệm kết thúc Thế chiến thứ 2 ở Thái Bình Dương được tổ chức ngày 1.8 qua.

Nữ hoàng Anh không phải là nhân vật quan trọng duy nhất tham dự sự kiện này. Thái tử Charles, Thủ tướng David Cameron cũng đến dự với tư cách là khách mời danh dự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại