Những tay súng Triều Tiên "nguy hiểm" đang chiến đấu ở Syria

Ngọc Minh |

Đại diện phái đoàn Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria khẳng định, lực lượng dân quân Triều Tiên đang sát cánh bên cạnh quân đội Syria.

Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời Asaad Zoubi, người đứng đầu Uỷ ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - một lực lượng đối lập tham gia hoà đàm ở Geneva khẳng định: "Có 2 nhóm (dân quân) tới từ Triều Tiên".

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva, bên lề hoà đàm về Syria ngày 22/3, khi ông liệt kê các tay súng nước ngoài ở Syria, sát cánh cùng quân đội Assad và đồng minh.

Nhận định về 2 nhóm này, ông Zoubi đã dùng tới cụm từ "nguy hiểm chết người".

Zoubi cũng cho hay, các chiến binh người Iraq và Afghanistan cũng cùng chung chiến tuyến với quân đội Assad trên chiến trường Syria.

Tại Geneva, Damacus tham gia với tư cách là một bên đàm phán, cùng với 3 đại diện của phe đối lập là Uỷ ban Đàm phán Cấp cao do Ả Rập Xê-Út hậu thuẫn, một phái đoàn cho Moscow hậu thuẫn và một phái đoàn đối lập khác được hình thành tại Hmeimim.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại