Những món quà "độc" mà Tổng thống Putin từng tặng mọi người

Hải Võ |

Tổng thống Nga Vladimir Putin được đánh giá "bậc thầy" trong lĩnh vực quà tặng ngoại giao - theo Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc).

Quà tặng là một trong những hình thức ngoại giao quan trọng. Nguyên thủ các quốc giao thường tặng quà cho nhau để bày tỏ tình hữu nghị.

Việc lãnh đạo quốc gia tặng quà, hoặc quà được trao dưới danh nghĩa chính phủ quốc gia, được gọi chung là "quốc lễ".

Dưới đây là hình ảnh những món quà "độc" mà ông Putin từng trao tặng:

Hôm 9/2, ông Putin thăm Ai Cập và tặng Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi một khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47)..Món quà của Tổng thống Nga không chỉ tỏ lòng kính trọng đối với ông al-Sisi - người xuất thân từ quân đội, đồng thời ám chỉ Nga - Ai Cập sẽ mở rộng phạm vi hợp tác quân sự.

Hôm 9/2/2015, ông Putin thăm Ai Cập và tặng Tổng thống Abdel-Fattah al-Sisi một khẩu súng trường Kalashnikov (AK-47). Món quà của Tổng thống Nga không chỉ tỏ lòng kính trọng đối với ông al-Sisi - người xuất thân từ quân đội, đồng thời ám chỉ Nga - Ai Cập sẽ mở rộng phạm vi hợp tác quân sự.

Năm 2012, để cảm ơn nước Nga giúp Nhật Bản cứu trợ thiên tai, nhân chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Koichiro Genba, Thị trưởng thành phố Akita Satake Norihisa đã gửi tặng Tổng thống Nga Putin một chú chó giống Akita. Đáp lại, ông Putin cũng tặng lại phía Nhật Bản chú mèo Siberia.

Năm 2012, để cảm ơn nước Nga giúp Nhật Bản cứu trợ thiên tai, nhân chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Koichiro Genba, Thị trưởng thành phố Akita Satake Norihisa đã gửi tặng Tổng thống Nga Putin một chú chó giống Akita. Đáp lại, ông Putin cũng tặng lại phía Nhật Bản chú mèo Siberia.

Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 1/2015, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã được ông Putin tặng thanh kiếm mô phỏng kiếm của Simón Bolívar - anh hùng dân tộc Venezuela và người giải phóng của Nam Mỹ. Thanh kiếm của Bolívar tượng trưng cho tự do, chủ quyền và độc lập.

Trong chuyến thăm Nga hồi tháng 1/2015, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã được ông Putin tặng thanh kiếm mô phỏng kiếm của Simón Bolívar - anh hùng dân tộc Venezuela và người giải phóng của Nam Mỹ. Thanh kiếm của Bolívar tượng trưng cho tự do, chủ quyền và độc lập.

Tháng 10/2014, Tổng thống Putin tặng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiếc điện thoại YotaPhone 2, với hình chủ đề là các biểu tượng của Nga, Trung Quốc và tổ chức APEC. Chiếc điện thoại này mang nhãn hiệu Nga, và được Trung Quốc sản xuất.

Tháng 10/2014, Tổng thống Putin tặng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiếc điện thoại YotaPhone 2, với hình chủ đề là các biểu tượng của Nga, Trung Quốc và tổ chức APEC. Chiếc điện thoại này mang nhãn hiệu Nga, và được Trung Quốc sản xuất.

Ông Putin từng tặng lãnh đạo đảng Cộng sản Liêng bang Nga Gennady Zyuganov tượng điêu khắc hình chỉ huy Hồng quân nổi tiếng Vasily Chapayev thời nội chiến Nga - nhân vật mà ông Zyuganov yêu thích nhất. Ông Zyuganov nói - Đây là món quà ngoài sự tưởng tượng.

Ông Putin từng tặng lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov tượng điêu khắc hình chỉ huy Hồng quân nổi tiếng Vasily Chapayev thời nội chiến Nga - nhân vật mà ông Zyuganov yêu thích nhất. Ông Zyuganov nói - "Đây là món quà ngoài sự tưởng tượng".

Tháng 6/2013, Tổng thống Putin tặng Thủ tướng Đức Angela Merkel một bức tranh, ngụ ý về Hiệp định thương mại mà Nga - Đức ký kết năm 1894. Trước đó, hồi năm 2006, khi bà Merkel lần đầu thăm điện Kremlin trong vai trò Thủ tướng, ông Putin đã tặng bà một chú chó đồ chơi - loài vật mà Thủ tướng Đức sợ.

Tháng 6/2013, Tổng thống Putin tặng Thủ tướng Đức Angela Merkel một bức tranh, ngụ ý về Hiệp định thương mại mà Nga - Đức ký kết năm 1894. Hồi năm 2006, khi bà Merkel lần đầu thăm điện Kremlin trong vai trò Thủ tướng Đức, ông Putin đã tặng bà một chú chó đồ chơi - là loài vật bà sợ.

Ông Putin tặng cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov một chiếc bếp dầu, nhân sinh nhật lần thứ 85 của ông Primakov. Do cách đọc đồng âm, các đồng nghiệp và nhà báo thường gọi ông Primakov là bếp dầu, đồng thời bếp dầu trong tiếng Latin cũng có nghĩa là số 1 - Theo Hoàn Cầu (Trung Quốc).

Ông Putin tặng cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov một chiếc bếp dầu, nhân sinh nhật lần thứ 85 của ông Primakov. Do cách đọc đồng âm, các đồng nghiệp thường gọi ông Primakov là "bếp dầu", đồng thời "bếp dầu" trong tiếng Latin cũng có nghĩa là "số 1" - Theo Hoàn Cầu (Trung Quốc).

Tháng 10/2003, nhân sinh nhật của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, Tổng thống Putin đã tặng ông Schroeder một bức tượng nhỏ hình nhân vật cổ tích bằng bạc.

Tháng 10/2003, nhân sinh nhật của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder, Tổng thống Putin đã tặng ông Schroeder một bức tượng nhỏ hình nhân vật cổ tích bằng bạc.

Năm 2003, trong sinh nhật lần thứu 90 của nhà thơ, biên kịch điện ảnh Nga Sergei Mikhalkov, ông Puitin đã tới thăm nhà và tặng quà ông Mikhalkov là một album gồm những hình ảnh thời trẻ của tác giả này.

Năm 2003, trong sinh nhật lần thứ 90 của nhà thơ, biên kịch điện ảnh Nga Sergei Mikhalkov, ông Puitin đã tới thăm nhà và tặng quà ông Mikhalkov là một album gồm những hình ảnh thời trẻ của tác giả này.

Tháng 4/2002, trong thời gian Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi thăm Nga, Tổng thống Putin đã tặng ông cuốn sách Ảnh hưởng của Berlusconi, xuất bản tại Moscow.

Tháng 4/2002, trong thời gian Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi thăm Nga, Tổng thống Putin đã tặng ông cuốn sách "Ảnh hưởng của Berlusconi", xuất bản tại Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại