Nhà Trắng tin tưởng ông Putin mang đến kế hoạch buộc Assad ra đi

V.A |

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về cuộc khủng hoảng Syria.

Nhà Trắng tin rằng, ông Putin có thể đem đến kế hoạch buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra đi.

Nhà Trắng cho biết, Nga ủng hộ các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc đứng đầu về một chính phủ chuyển tiếp giữa phe đối lập và chính quyền ông Assad sẽ dẫn đến các cuộc bầu cử công bằng và tự do - một quan chức Nhà Trắng nói.

Nhưng ông Putin khẳng định, ông Assad cần được cho phép trở thành một ứng viên - điều mà Nhà Trắng không đồng ý.

Gọi cuộc thảo luận kéo dài 35 phút là mang tính "xây dựng", một quan chức Nhà Trắng lưu ý rằng, cuộc họp tập trung vào những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Syria, bao gồm cả nỗ lực của Nga chống IS ở Syria.

Trong khi ông Obama hoan nghênh tất cả các quốc gia chống IS, ông nhấn mạnh rằng Nga nên nhắm mục tiêu vào IS chứ không phải phe đối lập ôn hoà.

Chính quyền của ông Obama tin rằng, kể từ khi máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập, ông Putin sẽ ủng hộ quan điểm của cộng đồng quốc tế rằng Tổng thống Assad phải ra đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại