Người nhà Kim Jong Un kiện người đào tẩu Triều Tiên ra toà án HQ

Quang Huy |

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, vụ kiện này là động thái bất thường trong mối quan hệ giữa hai nước tại bán đảo Triều Tiên.

Bà Ko Young Suk, dì ruột của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã đệ đơn lên tòa án Seoul, kiện những người đào tẩu Triều Tiên tội danh vu khống và yêu cầu bồi thường thiệt hại một số tiền lớn.

Bà Ko chính là người đã chăm sóc cho Kim Jong Un khi ông này đi học tại Thụy Sĩ.

Năm 1988, bà xin tị nạn ở Mỹ và hiện đang sống cùng chồng mình, ông Lee Kang (tên được nhiều người biết đến là Pak Hong).

Điều khiến dì ruột của nhà lãnh đạo Kim bức xúc chính là các thông tin từ 3 người đào tẩu - những người thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình và phát thanh Hàn Quốc, về cuộc sống tại Triều Tiên.

Những người này từng tố cáo bà Ko Young Suk đã từng làm việc cho Đế quốc Nhật khi quân đội nước này chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Họ cũng tuyên bố rằng chính bà Ko Young Suk đứng đằng sau việc người anh cùng cha khác mẹ nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jung Nam phải bỏ chạy sang Trung Quốc.

Những người đào tẩu này còn khẳng định rằng bà Ko Young Hee (mẹ chủ tịch Kim) khi còn sống từng rất ham mê cờ bạc và nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, dì của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã yêu cầu 3 người đào tẩu phải bồi thường danh dự 10 triệu won (khoảng 8.600 USD) cho mình.

Tuy nhiên, nhiều khả năng bà Ko sẽ không xuất hiện tại tòa án Seoul, thay vào đó, sẽ ủy quyền cho luật sư bảo vệ lợi ích của mình trước toà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại