Ngoại trưởng Ukraine muốn đóng cửa hoàn toàn biên giới với Nga

Đức Huy |

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố sẽ không có chuyện bình thường hóa quan hệ Nga - Ukraine, chừng nào Crimea còn nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow, Reuters đưa tin.

Tuyên bố của ông Klimkin được đưa ra hôm nay (3/3), trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày của ông tới Nhật Bản.

"Không có bất kì một cách nào khác có thể dẫn tới việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Ukraine và Nga ngoại trừ việc trở lại hiện trạng ban đầu và trả lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine" - ông Klimkin phát biểu.

Tại đây, ông cũng cho rằng, để chấm dứt giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai đồng thời ổn định tình hình miền đông Ukraine, cần có biện pháp đóng cửa hoàn toàn biên giới hai nước Nga và Ukraine.

Ông nhấn mạnh quan điểm của chính phủ Ukraine, rằng thỏa thuận ngừng bắn được kí kết tại Minsk tháng trước đang có hiệu lực, tuy nhiên lực lượng ly khai tại Donetsk đang tập luyện để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh mới với quân đội chính phủ.

"Tất cả mọi yếu tố từ trước đến nay gây ra bất ổn ở Donetsk và Luhansk đều xuất phát từ biên giới Nga-Ukraine" - ông Klimkin cáo buộc.

Ukraine và các nước phương Tây cáo buộc Nga tiếp tục hỗ trợ binh sĩ và vũ khí cho lực lượng ly khai, mặc cho những thỏa thuận hòa bình được kí kết hôm 12/2 vừa qua.

Về phần mình, Moscow phủ nhận cáo buộc này, khẳng định phía Nga không có bất kì can thiệp gì vào những cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh từ đầu rằng phía Ukraine luôn ủng hộ một phương án giải quyết hòa bình. Nhưng chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine" - ông Klimkin tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại