Ngoại trưởng Lavrov: Đức đừng tốn công "dạy dỗ" Nga

Đức Huy |

Tiếp nối những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin trong thông điệp liên bang, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng khẳng định Nga quyết không nhún nhường trước sức ép từ phương Tây.

Cảnh báo thái độ của Đức

Theo phóng viên thường trú của hãng tin Reuters tại Moscow, trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 9/12 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngoại giao đang có chiều hướng xấu đi giữa Nga và Đức.

Ông Lavrov cho hay, nếu những căng thẳng này không sớm được cải thiện, mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp giữa Nga và các nước phương Tây sẽ còn tiếp tục rạn nứt.

Theo Ngoại trưởng Nga, trước đây Đức vẫn luôn thực hiện rất tốt vai trò cầu nối giữa Nga và Liên minh Châu Âu (EU) cũng như các nước phương Tây nói chung. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, Berlin đã có những động thái "chỉ đạo" không cần thiết đối với Moscow.

"Chúng tôi không thể không lo ngại trước những gì phía Đức đang làm", ông Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, người vốn được coi là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Putin tại EU, gần đây đã có nhiều hành động bày tỏ sự bất đồng quan điểm đối với chính sách của Nga ở Ukraine.

Quan hệ Merkel - Putin giờ đã không còn mặn mà như trước Ảnh: Google Images

Quan hệ Merkel - Putin giờ đã không còn "mặn mà" như trước. Ảnh: Google Images

Cụ thể, bà Merkel đã công khai ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây dành cho Nga. Chính bà cũng nhiều lần khuyên ông Putin "nói lời phải giữ lấy lời" và rút quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định, phía Đức nên xem xét lại thiệt hơn trước khi tiếp tục những động thái cứng rắn của mình.

"Nếu Đức muốn can thiệp vào chính sách của Nga thì rốt cục không chỉ có EU thiệt mà chính Đức cũng sẽ bị ảnh hưởng", ông Lavrov cảnh báo.

"Đừng lôi tối hậu thư ra dọa Nga"

Trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày với hãng tin RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga cũng đưa ra những đánh giá của mình về mối quan hệ ngoại giao rạn nứt với EU và các nước phương Tây.

Với Liên minh Châu Âu, ông Lavrov thừa nhận rằng ở thời điểm này, những động thái thiện chí là không đủ để đi đến thành quả, khi mà quan điểm hai bên quá khác biệt.

Theo ông Lavrov, trong khi EU liên tiếp cáo buộc Nga đứng đằng sau những diễn biến phức tạp hiện nay ở Ukraine, thì phía Nga cũng khẳng định những gì mình đang làm tại đây là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về những lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga, ông Lavrov lên án đây là những hành vi "bất hợp pháp, trái với nguyên tắc của Liên hiệp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)".

Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga hồi tháng 3. Ảnh: AP
Chủ tịch EU Herman Van Rompuy tuyên bố chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga hồi tháng 3. Ảnh: AP

"EU nói rằng quyết định trừng phạt là hệ quả của những căng thẳng tại Ukraine. Tuy nhiên mức độ tăng giảm của các lệnh trừng phạt lại không hề tỉ lệ thuận với diễn biến ở Ukraine. Vậy logic của EU ở đâu?", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, Moscow đã có những hành động đáp trả, cụ thể là việc cắt giảm nhập khẩu nông sản từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh đây là biện pháp bảo vệ kinh tế Nga chứ không phải là một lệnh trừng phạt.

"Nga có quyền bảo vệ những lợi ích kinh tế của riêng mình. Hành động này của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở pháp lý, khác với những lệnh trừng phạt sai trái của EU và phương Tây", ông Lavrov nhận xét.

Cuối cùng, ông Lavrov tái khẳng định với EU và các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, rằng việc áp dụng tối hậu thư là một việc làm "không thể chấp nhận được" và "sẽ không đem lại kết quả".

"Nếu EU thật sự muốn gỡ bỏ lệnh trừng phạt, chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại một cách sòng phẳng. Bằng không, đừng dùng nó làm 'tối hậu thư'", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại