"Ngày Chiến Thắng nên được tổ chức hoành tráng hơn nữa"

Hải Võ |

Cựu Tổng thống Croatia Stjepan Mesic nói hôm 8/5 rằng nếu còn tại nhiệm, ông sẽ tới Nga để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng chủ nghĩa phát xít tại châu Âu.

Theo Sputnik News (Nga), ông Mesic cho rằng, cuộc duyệt binh tại Moscow ngày 9/5 không chỉ là hoạt động kỷ niệm của chính phủ Nga, mà còn tượng trưng cho thắng lợi trước "kẻ thù lớn nhất trong lịch sử thế giới".

Cựu Tổng thống Croatia
Stjepan Mesić
Một vài người kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Normandy, những người khác thì muốn làm điều đó ở Moscow. Việc tổ chức hoạt động kỷ niệm rầm rộ là hoàn toàn đúng đắn, bởi chúng ta phải tỉnh táo trước những nguy cơ mới ngày nay, khi chủ nghĩa tân phát xít đang xuất hiện tại châu Âu.

Phát biểu tại sự kiện "70 năm kết thúc Thế chiến II" ở Belgrade, ông Mesic bày tỏ rằng các nước từng là một phần của Nam Tư cũ đều nên tham gia kỷ niệm Ngày Chiến Thắng - như một cách chống lại sự tái hiện của nghĩa phát xít, cũng như "chủ nghĩa xét lại lịch sử" liên quan tới Thế chiến II.

"Chỉ khi làm vậy chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta lại bị cuốn vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan - thứ có thể vượt tầm kiểm soát. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra?" - cựu Tổng thống Croatia nói về cựu Chủ tịch Nam Tư Josip Broz Tito.

Hơn 150 nguyên thủ quốc tế "hiểu rõ Tito" đã tới lễ kỷ niệm 35 năm đám tang ông (8/5/1980-8/5/2015) - người từng lãnh đạo cuộc vận động chống phát xít ở khu vực Nam Tư trong Thế chiến II và trở thành Chủ tịch Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư khi chiến tranh kết thúc.

Theo Stjepan Mesic, vai trò lịch sử của ông Tito đang bị "bóp méo" bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Croatia.

Hồi tháng 3, Tổng thống mới đắc cử của Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã thực hiện cam kết trước bầu cử của ông này loại bỏ tượng bán thân của ông Tito khỏi văn phòng Tổng thống trong Dinh Tổng thống tại Zagreb, cùng với các vật dụng từ thời cựu chủ tịch Nam Tư.

"Tito là một nhà độc tài" - Tổng thống Grabar-Kitarovic nói khi xác nhận việc di dời. Liên đoàn Chiến sĩ chống phát xít Croatia đã phản ứng giận dữ trước động thái trên và gọi đây là "hành động không thể chấp nhận được".

"Có ấn tượng là Tổng thống (Grabar-Kitarovic) không hiểu các sự kiện lịch sử và bối cảnh mà Tito sống trong đó. Tito là một vị tướng và chính trị gia được xem trọng ở cả trong và ngoài nước" - Thông cáo của Liên đoàn trên cho biết.

"Việc di dời tượng bán thân của Tito là một trong hàng loạt hành động của những kẻ theo chủ nghĩa xét lại nhằm biến Tito thành một độc tài."

Đại lễ Ngày Chiến thắng của Nga "mất hút" trên báo chí phương Tây

Báo TQ hãnh diện vì Nga xem ông Tập là "khách mời tôn quý nhất"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại