Nga và Mỹ đã bí mật đàm phán về khủng hoảng Ukraine?

Giới chức Ngoại giao Phần Lan ngày 26/8 tiết lộ, họ đã thu xếp cho Nga và Mỹ một cuộc đàm phán bí mật xung quanh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin AP cho biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phần Lan Vesa Hakkinen đã tiết lộ cuộc mật đàm giữa Nga và Mỹ đã diễn ra vào tháng 6, trên đảo Boisto, phía Nam Phần Lan. Trong cuộc mật đàm, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận.

Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja sau đó cũng xác nhận cuộc gặp đã diễn ra, đồng thời bày tỏ quan điểm: “Nếu ai đó muốn giải pháp chính trị, tất cả những cuộc gặp riêng không chính thức kiểu này đều có ích".

Sau khi thông tin về cuộc mật đàm bị rò rỉ, Văn phòng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 26/8 tuyên bố, Tổng thống nước này không tham gia vào cuộc mật đàm đó.

Tuy nhiên, Lenta nhận định, việc Tổng thống Sauli Niinisto gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 8, sau đó tới Kiev thảo luận với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, làm dấy lên nghi ngờ Phần Lan đang thực hiện vai trò trung gian "sứ mệnh hòa bình Nga – Ukraine” thay cho Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Nga, phủ nhận sự tồn tại của cuộc mật đàm này. Theo Bộ Ngoại giao Nga, đúng là chuyên gia Nga và Mỹ đã có cuộc trao đổi về khủng hoảng Ukraine, nhưng đó là cuộc gặp giữa đại diện các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng khoa học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại