Nga nhúng tay vào việc hoãn lệnh trừng phạt Triều Tiên

Thùy Trang |

Ngày 1/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) đã hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết được Mỹ-Trung Quốc soạn thảo nhằm áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Các nhà ngoại giao cho biết, việc tạm hoãn này được Nga yêu cầu với lí do cần thêm thời gian để xem xét lại các văn bản.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bỏ phiến sẽ diễn ra lúc 15 giờ (giờ GMT) ngày 1/3 vừa qua, song phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố:

“Tuy Mỹ đã sắp xếp một hội đồng bỏ phiếu vào chiều nay, nhưng phía Nga đề nghị có thêm 24 giờ để nghiên cứu các nội dung trong dự thảo nghị quyết, vậy nên cuộc bỏ phiếu sẽ hoãn sang ngày 2/3”.

Người phát ngôn của Nga tại Liên hợp quốc, ông Alexei Zaytsev nêu rõ: “Chúng tôi xác nhận rằng cuộc bỏ phiếu sẽ được hoãn đến 15 giờ 00 giờ GMT ngày 2/3" (22 giờ ngày 2/3, giờ Việt Nam).

Trước đó, Mỹ đã trình bày một dự thảo nghị quyết của Hội đồng 15 quốc gia sau khi thỏa thuận với Trung Quốc nhằm áp đặt các biệt pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn sau vụ BÌnh Nhưỡng thử nghiệm tên lửa hạt nhân.

Mặc dù Bình Nhưỡng bị quốc tế tẩy chay do tham vọng hạt nhân của mình, song quan hệ giữa Nga và Triều Tiên vẫn tốt đẹp kể từ thời Tổng thống Vladimir Putin.

Năm 2000, Putin đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Bình Nhưỡng và ký "Tuyên bố chung" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Năm 2012, Moscow tuyên bố xóa bỏ 90% các khoản nợ của Bình Nhưỡng tương đương 10 tỷ USD.

Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể
Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể

Nga và Triều Tiên còn tuyên bố năm 2015 là “năm của tình hữu nghị”.

Nga luôn mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Bình Nhưỡng bằng cách về phe Triều Tiên trong các vấn đề quốc tế. Mặt khác, quốc gia này cũng thường xuyên sử dụng quyền phủ quyết của mình khi Liên Hợp Quốc có lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại