Nga kết án 13 năm tù cựu cảnh sát làm gián điệp cho CIA

Ngày 12/11, hãng Reuters dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một cựu nhân viên cảnh sát Moskva đã bị kết án 13 năm tù giam với tội danh làm gián điệp cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và tuồn các bí mật quốc gia cho một cơ quan tình báo nước ngoài.

Theo FSB, một tòa án Moskva đã khép bị cáo Evgeny Chistov vào tội phản quốc, bán nước và có quan hệ trực tiếp với CIA.

FSB nhấn mạnh: "Bị cáo được CIA tuyển mộ và thực hiện các nhiệm vụ cơ quan này giao phó. Bị cáo đã thu thập và chuyển thông tin được xếp vào loại bí mật quốc gia trong vòng 3 năm để đổi lấy 'phần thưởng' vật chất."

FSB cho biết thêm, các bí mật quốc gia đó liên quan tới hoạt động của Bộ Nội vụ Nga, và bị cáo Chistov đã thừa nhận toàn bộ tội danh trong các phiên xét xử của tòa./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại