Mỹ xem xét chuyển quyền chỉ huy thời chiến cho Hàn Quốc

Washington trong việc "xem xét lại" kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho quân đội Hàn Quốc vào cuối năm 2015.

Các nguồn tin tại Seoul ngày 25/4 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thông báo với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye về quyết định của Washington trong việc "xem xét lại" kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến (OPCON) cho quân đội Hàn Quốc vào cuối năm 2015.

Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa ông với bà Park tại Seoul theo dự kiến vào chiều 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Obama sẽ tiết lộ lập trường mới của Washington về thời gian biểu chuyển giao OPCON nhạy cảm này.

Hãng YONHAP dẫn một nguồn tin cho biết: "Tổng thống Obama sẽ nói rằng thỏa thuận hiện hành về chuyển giao OPCON trong năm 2015 có thể được xem xét lại, căn cứ vào những thay đổi về điều kiện an ninh trên bán đảo Triều Tiên."

Đây sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Washington ủng hộ đề nghị của Seoul lùi thời điểm chuyển giao OPCON, vốn được dự kiến vào tháng 12/2015.

Một nguồn tin khác nói: "Điều này có thể tượng trưng cho một bước tiến lớn trong tham vấn giữa hai bên về vấn đề này."

Trước đó, sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Park Geun-hye tại Washington hồi năm ngoái, Tổng thống Obama từng nói: "Chúng tôi đang đi đúng hướng để chuyển giao cho Hàn Quốc quyền chỉ huy hoạt động của liên minh trong thời chiến vào năm 2015."

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc sau đó đề nghị lùi lại việc chuyển giao OPCON, nói rằng nước này cần thêm thời gian để chuẩn bị cho quân đội trong trường hợp nổ ra chiến tranh do gia tăng các nguy cơ đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại