Mỹ phá âm mưu tấn công khủng bố ngày 11/9

Tùng Dương |

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một thanh niên 20 tuổi bị tình nghi tham gia vào kế hoạch chuẩn bị tấn công khủng bố ở thành phố Kansas, bang Missouri đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 14 năm sự kiện 11/9.

Theo hãng Tass, đối tượng tình nghi là Joshua Ryne Goldberg, 20 tuổi, trú tại Orange Park, bang Florida, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với tội danh “Cung cấp thông tin liên quan tới chất nổ, thiết bị gây nổ và vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Hành vi của Goldberg đã bị một người tố giác với FBI.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Joshua Goldberg bị tình nghi tham gia vào việc chuẩn bị tấn công khủng bố ở thành phố Kansas, bang Missouri vào hôm nay, ngày 11/9, đúng 14 năm sau các vụ khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ năm 2001.

Trong một tin nhắn gửi ngày 27/8, Goldberg hướng dẫn: “Đặt chiếc ba lô ở vị trí gần đám đông. Nhưng nhớ phải là chỗ cảnh sát không nghi ngờ”.

Joshua Ryne Goldberg bị theo dõi sau khi đăng tải các thông điệp trên trang Twitter cá nhân về vụ nổ súng tại cuộc triển lãm liên quan tới nhà tiên tri Muhammad: “Trong tay tôi là một mang lưới chiến binh hồi giáo rộng lớn khắp Thế giới, và sẽ tiếp tục cộng tác thực hiện các vụ tấn công trên toàn cầu”.

Joshua Ryne Goldberg có thể phải đối mặt với bản án lên tới 30 năm nếu bị tòa án buộc tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại