Mỹ: 2 trực thăng quân sự va chạm trên không, rơi xuống biển

Hải Võ |

Lực lượng bảo vệ bờ biển Khu 14, Hawaii, Mỹ cho biết, 2 máy bay quân sự của nước này đã va chạm với nhau trên không, sau đó rơi xuống vùng biển ở phía Bắc đảo Oahu.

Phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ Sara Mooers ngày 15/1 (giờ địa phương) đã xác nhận thông tin trên.

Bà Mooers cho hay Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tối 14/1 đã nhận được thông tin xảy ra vụ va chạm giữa 2 máy bay trực thăng của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ việc, được xác định là ở gần thị trấn Haleiwa, phía Bắc đảo Oahu.

Nhà chức trách có mặt tại hiện trường tìm thấy các mảnh vỡ máy bay, một áo cứu hộ không người mặc, đồng thời có lửa trên mặt biển, cách bờ biển Haleiwa khoảng 2.5 dặm (4 km).

CBS News cho hay, hai chiếc máy bay gặp nạn là máy bay trực thăng xuất phát từ trạm hàng không của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Vịnh Kaneohe. Trên mỗi máy bay có 6 người. Tình huống xấu nhất được cho là đã xảy ra với cả 12 người.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn có thể sẽ gặp trở ngại bởi dự báo khí tượng cho thấy các đợt sóng có thể lên cao tới 12 m.

Một trực thăng Hải quân Mỹ, trực thăng của Đội cứu hỏa Honolulu và thuyền cứu hộ cũng tham gia cuộc tìm kiếm.

Trên trang Twitter chính thức, Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ xác nhận chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đối với 2 chiếc trực thăng CH-53 đang được tiến hành.

Hiện chưa có thi thể nạn nhân hay người sống sót nào được tìm thấy.


Khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay. Ảnh: ABC News

Khu vực xảy ra vụ tai nạn máy bay. Ảnh: ABC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại