Ông Dương Khiết Trì đến Việt Nam, chắc chắn sẽ bàn về Biển Đông

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết việc TQ hạ đặt trái phép giàn khoan chắc chắn sẽ được đề cập trong cuộc gặp của ông Dương Khiết Trì với đại diện VN.

Trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều 16/6, hãng tin Mỹ AP đã đặt câu hỏi: “ Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện (Trung Quốc) sẽ có mặt ở Việt Nam tham dự cuộc họp Ban chỉ đạo hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam có nghĩ cuộc gặp này sẽ giúp giải quyết vấn đề?”

Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời: “Theo chúng tôi biết, ông Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam. Đây là cuộc gặp giữa hai chủ tịch Ban chỉ đạo hợp tác song phương. Trong các chủ đề cuộc gặp lần này, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan chắc chắn sẽ được đề cập.

Việt Nam luôn kiên trì, tìm mọi kênh để giải quyết hòa bình tình hình hiện nay trên biển Đông. Cuộc gặp lần này sẽ là một kênh để thảo luận, tìm ra giải pháp giải quyết căng thẳng.”

Trước đó, báo Bưu điện Hoa Nam (Hong Kong) ngày 15/6 đưa tin, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam tham dự hội nghị hàng năm về hợp tác song phương. Dự kiến căng thẳng trên Biển Đông (do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam - PV) sẽ trở thành tiêu điểm đối thoại của hai bên.

Cũng nguồn tin này dẫn lời Tiến sĩ Trần Trường Thủy, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Dương Khiết Trì sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Hồi đầu tháng 5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với ông Dương Khiết Trì về vấn đề giàn khoan Hải Dương 981.

Báo điện tử Chính phủ cho biết, trong cuộc điện đàm này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định mạnh mẽ rằng Việt Nam kiên quyết phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; yêu cầu Trung Quốc giàn khoan cũng như các tàu hộ tống và cùng đàm phán để xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, Trung Quốc không những không đáp lại thiện chí của Việt Nam, mà còn có nhiều động thái leo thang căng thẳng như điều tàu chiến, máy bay quân sự đe dọa, uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam ở khu vực giàn khoan, cố tình đâm húc, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam, sử dụng thông tin vô căn cứ, dàn dựng để vu cáo Việt Nam...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại