Máy bay mất tích: Điện thoại hành khách vẫn reo, nick vẫn sáng?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tin đồn về những cuộc điện thoại đổ chuông và nick chat vẫn sáng đèn của các hành khách trên máy bay Malaysia mất tích đang được thân nhân những người này lan truyền.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, video clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Theo tờ Washington Post, một vài người Trung Quốc tại khách sạn Lido, tuyệt vọng chờ đợi thông tin từ người thân mất tích, khẳng định rằng khi họ gọi vào điện thoại của người thân mình trên chuyến bay MH370 thì chúng vẫn đổ chuông. Thậm chí, có người còn nói rằng đã thấy người thân của mình online trên hệ thống trò chuyện trực tuyến QQ của Trung Quốc.

Một công nhân nhập cư có anh rể và vài đồng nghiệp trên chuyến bay này cho biết, tới chiều ngày Chủ nhật, anh vẫn thấy 3 trong số tài khoản tại QQ của họ sáng đèn.

Tương tự như vậy, một người đàn ông Trung Quốc nói rằng ngay cả sau khi chiếc máy bay được thông báo là mất tích, nick chat của người thân anh ta trên QQ vẫn sáng đèn trước khi bất ngờ tắt vào chiều thứ Hai, trong lúc anh ta không để ý.

Trong khi đó, Hugh Dunleavy, một nhân viên của Malaysia Airlines tâm sự với gia đình các hành khách rằng, điện thoại của các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay này cũng đổ chuông khi hãng hàng không này gọi tới.

Trong tất cả các trường hợp này, mọi tin nhắn gọi đi đều không được hồi đáp, và đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Khi họ chuyển các số điện thoại này cho các nhà chức trách thì đều không thể liên lạc được nữa.

Madam Nan, một người phụ nữ Trung Quốc có chồng làm việc đi trên chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines này đã khăng khăng rằng cô đã có thể kết nối điện thoại với chồng. Đầu dây bên kia là một giọng lạ và không thể hiểu được cô nói gì. Song theo New Strait Times, sự thật là trong lúc rối loạn, cô đã gọi nhầm số.

Thậm chí, có tin đồn rằng một hành khách trên máy bay đã gọi về nhà. Nhưng ông Dunleavy đã phủ nhận thông tin này và cho rằng nhiều khả năng đó chỉ là tin đồn nhảm.

Những tin đồn kiểu này đã khiến cho những người có thân nhân trên chiếc máy bay dường như được tiếp thêm hi vọng sau nhiều ngày mòn mỏi đợi tin. Họ đã liên tục chất vấn cảnh sát và các nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines về những cuộc điện thoại đổ chuông và nick chat sáng đèn, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách định vị vị trí những chiếc điện thoại này thông qua sóng di động, từ đó tìm ra vị trí chiếc máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại