Lý Hiển Long: IS đã thành lập tiểu đoàn Đông Nam Á độc lập

Nguyễn Hoàng |

Singapore đang tham gia các chiến dịch chống khủng bố, đặc biệt đã điều máy bay tiếp dầu KC-135 và các đơn vị đo trắc địa cùng tham gia.

Ngày 16/11, Hãng Thông tấn Tass của Nga đưa tin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, Đông Nam Á có thể sẽ trở thành một trong những trọng điểm để tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tuyển mộ chiến binh bổ sung lực lượng.

Ông Lý Hiển Long khẳng định: “Hàng trăm người đã rời khỏi các nước Đông Nam Á để gia nhập vào tổ chức khủng bố IS, trong số đó có cả công dân Singapore”.

Ông Lý Hiển Long nhấn mạnh: “Trong đội ngũ của IS đã thành lập tiểu đoàn Đông Nam Á độc lập. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra, cũng không thể mãi im lặng và hy vọng vào thảm họa sẽ không xảy ra với đất nước mình”.

Đồng thời, ông Lý Hiển Long cho biết, hiện nay Singapore đang tham gia các chiến dịch chống khủng bố, đặc biệt đã điều máy bay tiếp dầu KC-135 và các đơn vị đo trắc địa cùng tham gia. Tuy nhiên, ông không tiết lộ, Singapore đã điều quân trong lực lượng của liên minh nào.

Ngoài ra, ông Lỹ Hiển Long còn cho biết, Singapore đang tiến hành thắt chặt các điều luật với hy vọng ngăn chặn khủng bố tại chính quốc đảo.

Sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ năm 2001, tại quốc đảo Singapore, nhà chức trách đã bắt giam 70 người vì nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động khủng bố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại