Làm Tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ, Clinton chìm trong nợ nần

Hồng Anh |

(Soha.vn) - "Chúng tôi ra khỏi Nhà Trắng không phải chỉ trong tình trạng phá sản hoàn toàn, mà là chìm trong nợ nần. Chúng tôi không có tiền và phải vật lộn để thu vén mọi thứ...".

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton tâm sự rằng bà và chồng mình, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đã yêu cầu mức thù lao trung bình 200.000 USD cho một bài nói chuyện bởi sau khi rời khỏi Nhà Trắng năm 2001, họ chìm trong nợ nần.

"Chúng tôi bước ra khỏi Nhà Trắng không phải chỉ trong tình trạng phá sản hoàn toàn, mà là chìm trong nợ nần. Chúng tôi không có tiền và phải vật lộn để thu vén mọi thứ cho các khoản vay thế chấp, tiền nhà, tiền học hành của Chelsea. Bạn biết đấy, điều đó chẳng dễ dàng gì".

Bà Clinton cũng giải thích rằng 2 vợ chồng bà đã đổ khoảng 12 triệu USD vào các chi phí về pháp lý ở thời điểm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ.

Thế nhưng, chỉ sau năm đầu tiên sau khi ông Clinton rời nhiệm sở, gia đình ông đã kiếm được 12,3 triệu USD.

Năm 2004, ông Clinton đã thu trước được 15 triệu USD cho cuốn tự truyện Cuộc đời tôi của mình và kiếm được 106 triệu USD từ các bài phát biểu vào cuối năm ngoái.

Kể từ khi rời khỏi vị trí Ngoại trưởng Mỹ hồi năm ngoái, bà Clinton cũng kiếm được gần 5 triệu USD cho các bài phát biểu của mình, hơn 16 triệu USD cho 2 cuốn tự truyện Lịch sử sống (2003) và Những lựa chọn khó khăn (2014).Đó là chưa kể tới khoản lương mà bà nhận được tại vị trí Thượng Nghị sĩ và Ngoại trưởng.

Tới nay, cặp vợ chồng này đã sở hữu khối giá trị tài sản ròng ước tính lên tới hơn 100 triệu USD.

Với con số này, ông Clinton đứng thứ 10 trong danh sách các Tổng thống Mỹ giàu nhất mọi thời đại. Ông Clinton được cho là Tổng thống Mỹ trong thời hiện đại kiếm được nhiều tiền nhất từ sách và các bài phát biểu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại