Kim Jong-un nhận lời đến Nga dự lễ duyệt binh, Mỹ tránh mặt

Anh Tú |

Tổng thống Nga, Vladimir Putin đã gửi giấy mới tới nhiều nguyên thủ quốc gia tới tham dự lễ duyệt binh đánh dấu 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Truyền thông Nga cho hay ông Kim Jong-un đã sẵn sàng thăm Nga.

Theo Yury Ushakov, trợ lý của ông Putin, các tín hiệu đầu tiên từ Bình Nhưỡng cho thấy lãnh đạo Triều Tiên đã có kế hoạch tới Moscow và tham dự lễ duyệt binh.

Ông Ushakov cũng cho biết Triều Tiên rất vui khi nhận giấy mời của Nga cho dù quốc gia này không thuộc phe đồng minh đánh tan Phát xít Đức năm 1945.

Không chỉ Triều Tiên mà lãnh đạo nhiều quốc gia không tham chiến ở châu Âu cách đây 70 năm như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi (các nước thuộc khối những nền kinh tế mới nổi BRICS cùng Nga) cũng đã được Nga mời.

Đây là lễ kỷ niệm tròn 70 năm nên Nga tổ chức rầm rộ với sự tham gia của 14.000 quân riêng ở Moscow.

Cả các nước đang trong trạng thái đối đầu với Nga sau khủng hoảng Ukraine cũng được thiệp mời.

Báo Mỹ cho rằng ông Putin đang tính kế ly gián phương Tây bằng lễ duyệt binh.

Trong thông điệp cuối năm ngoái, tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông không sẵn sàng đến Moscow trong hoàn cảnh hiện giờ.

Còn Latvia hô hào EU “chung tay tẩy chay” lễ duyệt binh của Nga.

Hôm thứ hai, 5.1, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics đã kêu gọi các thành viên EU hãy đưa ra quyết định tập thể về việc tẩy chay tham gia lễ duyệt binh của Nga vào 9.5 tới đây.

"Tại thời điểm này, tôi thực sự muốn nhìn thấy EU có một quan điểm chung. Trước khi có quyết định chung cho cả khối, EU nên thảo luận vấn đề này", ông Rinkevics nói trên truyền hình Latvia.

Anh chưa lên tiếng nhưng nhiều khả năng sẽ chờ động thái của Mỹ nên ít có hy vọng thủ tướng David Cameron đến Moscow tháng 5 tới.

Tổng thống Pháp từng xé rào thăm Moscow vào cuối năm ngoái nên chẳng có lý do gì ông không đến Moscow vào tháng 5.

Đức cũng đang kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga nên họ sẽ không vì lời kêu gọi của Latvia mà bỏ lỡ cơ hội làm lành với Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại