Kim Jong Un lần đầu tiên đón tiếp lãnh đạo nước ngoài

D. Kim Thoa |

Phó chủ tịch thứ nhất Cuba Miguel Diaz-Canel trở thành chính trị gia nước ngoài cao cấp đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong Un đón tiếp trong hơn hai năm qua.

Thông tin do Hãng thông tấn KCNA công bố hôm 8/9 cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu Cuba, dẫn đầu là ông Diaz-Canel. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc gây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Ông Diaz-Canel là quan chức nước ngoài cao cấp nhất hội kiến ông Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng kể từ sau lần ông Kim gặp Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều hồi tháng 7/2013 cũng tại Bình Nhưỡng.

Năm nay đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa CHDCND Triều Tiên và Cuba.

Cuộc gặp cho thấy CHDCND Triều Tiên vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thân thiết với Cuba trong bối cảnh nước này vừa bình thường hóa quan hệ với Mỹ hồi tháng 7 sau hơn năm thập kỷ cắt đứt hoạt động ngoại giao.

KCNA dẫn lời phó chủ tịch thứ nhất Cuba nói, dù quốc đảo vùng Caribe và quốc gia ở Đông Á rất xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng lại hết sức đoàn kết gắn bó vì lý tưởng chung và tình hữu nghị.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật để chào mừng chuyến công du của chính trị gia Cuba Diaz-Canel.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại