Kim Jong-un gỡ bỏ hình ảnh cha và ông nội ở những nơi công cộng

Lê Nhi |

Việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gỡ bỏ hình ảnh cha và ông nội ở những nơi công cộng được cho là dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đang nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm và xây dựng hình ảnh riêng của mình.

Kim Jong-un đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong hàng loạt các sự kiện truyền thông đại chúng mà không đeo huy hiệu chân dung người lập quốc là ông nội Kim Il-sung và cha của mình - vị lãnh đạo tiền nhiệm Kim Jong-Il.

Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy hình tượng các nhà lãnh đạo Triều Tiên đang phai nhạt?

Bức chân dung của ông Kim Il-sung cũng đã biến mất khỏi sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khánh thành ngày 1.7.

Đây là một dấu hiệu hiếm thấy, trong một đất nước gần như tôn thờ hai vị lãnh đạo tối cao, đến mức người dân còn mang những phù hiệu lên bộ vest trang trọng, đặt những bức tượng khổng lồ ở thành phố lớn.

Theo hãng tin Yonhap, trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Moranbong vào tháng 4, không có bất cứ hình ảnh nào liên quan đến hai vị lãnh đạo trước. 

Trước đây, tất cả chương trình biểu diễn của nhóm nhạc này đều trưng bày hình ảnh của các cố lãnh đạo đang tiến hành các công việc chính sự, đây là những buổi biểu diễn thể hiện sự tôn kính của quốc gia đối với những người lập quốc.

Chin Hee-gwan, một giáo sư nghiên cứu sự thống nhất tại đại học Injje ở Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang, cho biết chân dung của các cố lãnh đạo biến mất tại các khu vực công cộng, và quyết định không mang huy hiệu có hình ảnh người ông và cha quá cố của ông Kim Jong-un cho thấy sự tự tin của ông  Kim trong việc lãnh đạo đất nước.

“Đó là dấu hiệu của niềm tự hào và sự tự tin với quyền lực mà Kim nắm trong tay. Do đó, Kim không ngại ngần xuất hiện trước đám đông mà không cần đến sự hậu thuẫn của những bức chân dung.

Ngài Kim Jong-Il trước đây cũng làm như vậy để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình."

Về việc bức chân dung của nhà lập quốc Kim Il-sung biến mất khỏi sân bay Bình Nhưỡng, Chin cho rằng một quốc gia cô lập đang dần hòa nhập vào xu hướng quốc tế, nên hình ảnh của các nhà lãnh đạo không cần thiết phải xuất hiện tại các khu vực công cộng.

Chang Yong-seok, một nhà phân tích cấp cao tại Viện đại học Quốc gia Seoul vì Hòa bình và Thống nhất, cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đang cố gắng “tự đứng trên đôi chân của mình”, thoát khỏi cái bóng của những nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại