Khủng bố ở Pháp: 2 phút kinh hoàng trước 4 họng súng AK-47

Hải Võ |

Truyền thông Trung Quốc ngày 15/11 dẫn câu chuyện của một người Hoa kể lại cảm giác kinh hoàng khi trải qua 2 phút xả súng của những tên khủng bố ở Pháp và thoát khỏi "tử thần".

Một trong số những địa điểm xảy ra vụ tấn công kinh hoàng vào tối 13/11 vừa qua tại Paris, Pháp là nhà hàng Le Petit Cambodge.

Anh Huy, một người Hoa làm việc trong quán Nhật Bản sát vách nhà hàng nói trên cho biết, trước khi vụ tấn công xảy ra, anh này đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè trước cửa quán ăn.

Khoảng 21h33-21h35, anh Huy bất ngờ nghe thấy những tiếng nổ.

"Ban đầu tôi tưởng là ai đốt pháo, nhưng vừa quay lại thì thấy 4 khẩu súng xả đạn về phía chúng tôi. Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì mà chạy thẳng vào bên trong quán," anh này kể lại.

A Huy mô tả, 4 người đàn ông mặc áo đen cầm súng trường Kalashnikov (AK-47) "xả súng liên tiếp về phía quán Le Petit Cambodge".

"Những kẻ tấn công đứng dựa vào một chiếc ô tô màu đen và không hề che mặt. Tôi không nghe rõ chúng nói gì và chỉ muốn tìm cách chạy thoát."


Hiện trường nhà hàng Le Petit Cambodge sau vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh: AFP

Hiện trường nhà hàng Le Petit Cambodge sau vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh: AFP

Nhân chứng người Hoa cũng khẳng định mình ở cách vị trí của bọn khủng bố chỉ không đầy 10m.

"Cảm giác những khẩu súng như ở ngay trước mắt tôi. Đó là 2 phút kinh hoàng, hàng loạt sự việc xảy ra trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người đều bỏ chạy vào bên trong," A Huy mô tả.

Khi bỏ chạy vào bên trong cửa hàng Nhật Bản, anh Huy nhìn thấy đã có người gục xuống, đồng thời một phụ nữ Pháp bám sát theo anh. Những người đứng ở cửa nhà hàng không kịp bỏ chạy đều bị trúng đạn.

Trao đổi với phóng viên, A Huy cho biết những khách ăn tại nhà hàng Campuchia đều ở bên trong, còn cửa hàng Nhật Bản thì khách ngồi ngoài trời không quá đông đúc. Tuy nhiên, cửa kính nhà hàng của anh cũng bị bắn vỡ vụn.

Sau vụ xả súng kéo dài 2 phút, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường. A Huy cùng những người khác nấp trong nhà hàng cho đến vài tiếng đồng hồ sau đó.

Theo thông tin từ nhà chức trách Pháp, 7 tên khủng bố đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công ở Paris tối 13/11, trong đó 6 tên chết vì đánh bom tự sát và 1 bị cảnh sát bắn chết.

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau tội ác đẫm máu này và tuyên bố sẽ săn đuổi bọn khủng bố "không khoan nhượng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại