Không thể giải quyết xung đột Syria nếu thiếu Tổng thống Putin

Hải Võ |

Sputnik News (Nga) ngày 13/9 đưa tin, Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo Đức (CSU) Horst Seehofer đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Nga để giải quyết cuộc xung đột quân sự Syria.

Ông Seehofer thêm rằng vấn đề Syria "không thể được giải quyết nếu thiếu sự hỗ trợ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Một quan điểm tương tự cũng được nêu ra hôm thứ Bảy (12/9) bởi Thủ tướng Đức Angela Merkel khi bà thúc giục các thế lực phương Tây tìm đến sự giúp đỡ của Moscow.

"Đức và các quốc gia châu Âu khác cần phải làm việc với Nga, Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria" - bà Merkel nói.

Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Gerd Muller thì đánh giá: "Chúng ta cần một sáng kiến ngoại giao chung của LHQ, với sự tham gia của Nga, Mỹ, liên minh châu Âu (EU) và các nước khu vực lân cận."

Vào ngày mai (14/9), các lãnh đạo đảng CSU sẽ thảo luận để tìm phương hướng hợp tác với Moscow.


Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo Đức (CSU) Horst Seehofer. Ảnh: DPA

Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo Đức (CSU) Horst Seehofer. Ảnh: DPA

Trong khi đó, theo Sputnik, Nga đã tái khẳng định số phận của Syria nên được quyết định bởi chính những người dân nước này.

"Chúng tôi cho rằng khó chấp nhận việc áp đặt quyết định lên những người Syria từ bên ngoài" - phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói hôm 12 và dẫn lời Tổng thống Putin: "Chính những người Syria phải quyết định tương lai của đất nước mình".

Tuyên bố của ông Peskov là động thái của Điện Kremlin đáp trả những phê bình nhằm vào quan điểm của Nga liên quan đến vấn đề Syria, tuy nhiên chưa bên nào đưa ra được giải pháp hợp lý để thay thế.

"Không ai có thể đưa ra câu trả lời rằng liệu những gì thay thế cho chính phủ hiện tại ở Syria có thể đảm bảo an ninh cho quốc gia này, chống lại sự lan rộng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như duy trì sự thống nhất đất nước.

Việc chỉ trích lập trường nhất quán của Nga về vấn đề khủng hoảng Syria đã không còn là điều gì mới mẻ" - ông Peskov nói.

Quan điểm đồng tình với Nga cũng được Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon nhấn mạnh gần đây, khi ông nói rằng tất cả các vấn đề chính trị nên được giải quyết dựa trên ý nguyện của người dân Syria.

Tổng thư ký Liên hợp quốc
Ban Ki Moon
Tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên được quyết định bởi người dân Syria. Đó là nguyên tắc nền tảng của dân chủ và hiến chương LHQ. Đồng thời, những người đứng đầu nhà nước Syria nên học cách dẫn dắt đất nước mình một cách đúng đắn, bao gồm tất cả các tổ chức xã hội ở quốc gia đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại