IS hùng hổ dọa Pháp, báo Anh nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai "mấu chốt"

My Lan |

IS đã liên tục cho đăng tải những tuyên bố khẳng định chúng đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Pháp ngày 13/11.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố ở Paris tối ngày 13/11, khiến ít nhất 120 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố chính thức được đăng tải trên mạng xã hội, IS khẳng định Pháp là "mục tiêu hàng đầu của chúng" và rằng chúng đã nghiên cứu một cách cẩn thận các địa điểm trước khi ra tay.

"Tám người anh em của bọn ta mang theo súng và đai thuốc nổ nhằm vào các địa điểm ở trung tâm thủ đô nước Pháp - những nơi đã được lựa chọn cẩn thận từ trước:

Sân Stade de France khi diễn ra trận bóng với Đức, nơi mà Francois Hollande khờ khạo cũng có mặt, Bataclan - nơi hàng trăm kẻ hâm mộ thần tượng tới tham dự bữa tiệc của sự hư hỏng, cũng như các mục tiêu khác ở quận 10, 11 và 18.

Phap và những người đi theo con đường của mình phải biết rằng các ngươi vẫn là mục tiêu chính của Nhà nước Hồi giáo".

IS cũng lớn tiếng buộc tội Pháp "dám xúc phạm nhà tiên tri của chúng ta, dám khoác lác về cuộc chiến chống Hồi giáo ở Pháp và dùng máy bay tấn công người Hồi giáo ở Caliphate".

"Cuộc tấn công này mới chỉ là sự khởi đầu của cơn bão và là lời cảnh tỉnh cho những kẻ muốn nếm trải bài học".

Báo Anh The Guardian đã chỉ ra rằng, tuyên bố rất hùng hồn và táo tợn trên của IS đã mắc phải một "lỗi sai nghiêm trọng, mấu chốt" - đó là chúng đã nhắc tới quận 18.

The Guardian cho hay, trên thực tế, hoàn toàn không có vụ tấn công này xảy ra tại quận 18. Theo tờ này, có thể IS đã nhầm lẫn các địa điểm.

Nhà nghiên cứu cao cấp Charlie Winter từ Quỹ Quilliam cũng cho biết, tuyên bố của IS không hề đưa ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy, các vụ tấn công do IS phối hợp thực hiện, hoặc chỉ đơn giản là hưởng ứng theo lời hô hào, truyền bá của tổ chức này.

Trước đó, Trung tâm Truyền thông Al-Hayat của IS cũng tung ra một đoạn video đe dọa Pháp "sẽ không được sống trong hòa bình nếu tiếp tục ném bom. Các ngươi sẽ sợ hãi ngay cả khi đi chợ".

Tu nhiên, Đoạn video này không ghi ngày tháng thực hiện, cũng không đề cập tới các chi tiết cụ thể.

Về phần mình, phát biểu sáng ngày 14/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, chính IS đứng sau các vụ khủng bố ở Paris.

"Đây là hành động gây chiến, được chuẩn bị và lên kế hoạch từ bên ngoài... Đây là hành động vô cùng man rợ. Pháp sẽ không khoan nhưỡng khi đối phó với IS".

"Pháp rất mạnh mẽ và ngay cả khi bị tổn thương, quốc gia này cũng sẽ lại đứng lên. Ngay cả khi chìm trong đau buồn, không gì có thể hủy diệt được quốc gia này.

Pháp mạnh mẽ, gan dạ và sẽ đánh bại những kẻ man rợ này. Lịch sử đã nhắc chúng tôi về điều đó và sức mạnh mà ngày hôm nay chúng tôi có được nhờ sự đoàn kết cho chúng tôi thấy điều đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại