IS giết 1 tay súng cố tình hiến máu khi biết mình nhiễm HIV/AIDS

Phương Chi |

Khi thông tin tay súng nhiễm HIV/AIDS lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

Mới đây, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria đã hành quyết một tay súng người Indonesia bị nhiễm HIV/AIDS nhưng vẫn cố tình đi hiến máu, khiến cho đồng bọn cũng bị nhiễm bệnh.

Khi thông tin nói trên lan rộng, lực lượng IS tại Shaddadi, miền nam Hasaka hết sức hoang mang, lo sợ.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi một tay súng người Ai Cập 30 tuổi và người nô lệ tình dục 15 tuổi của hắn đến khám bệnh vì có biểu hiện “xanh xao nhợt nhạt” suốt một thời gian dài.

is giet 1 tay sung co tinh hien mau khi biet minh nhiem hiv/aids hinh 0

(Hình minh họa: KT)

Kết quả kiểm tra cho thấy, tay súng thánh chiến người Ai Cập này đã nhận máu từ tay súng Indonesia nhiễm HIV/AIDS nói trên, nữ nô lệ tình dục 15 tuổi người Yazidi của hắn cũng bị nhiễm HIV/AIDS, và ít nhất 2 công dân Arab khác (những kẻ đã hãm hiếp cô gái Yazidi 15 tuổi) đều bị nhiễm HIV.

Điều này chứng tỏ dịch HIV/AIDS đang lan rộng ở đây và thậm chí, có thể một trong những thủ lĩnh địa phương của IS cũng bị nhiễm bệnh.

Tên này đã hãm hiếp cô gái trẻ 15 tuổi nhưng chưa rõ liệu lúc ấy cô đã bị nhiễm HIV/AIDS hay chưa.

Một cuộc điều tra về tay súng Indonesia bị nhiễm HIV/AIDS được tiến hành, tay súng này tiết lộ, hắn đã biết rõ mình bị nhiễm HIV trước khi gia nhập tổ chức IS vào năm ngoái.

Bởi thế, tổ chức IS quyết định kết án và hành quyết tay súng IS Indonesia về tội cố ý “làm tổn hại đến các thành viên IS”.

Được biết, một trung tâm điều trị HIV/AIDS đã được dựng lên tại thành phố Almayadeen do IS kiểm soát.

Một bác sỹ đang làm việc tại trung tâm này cho biết, thủ lĩnh của IS đã nhấn mạnh rằng trung tâm cần phải “kiểm tra kỹ lưỡng” từng giọt máu được chuyển đến đây./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại