Học giả TQ lí giải vì sao TQ viện trợ 'nhát gừng' cho Philippines

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đang chờ phản hồi chính thức từ Manila sau khi Bắc Kinh đề nghị gửi nhân viên y tế và cứu hộ tới giúp khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan tại Philippines.

Chính phủ Trung Quốc đã nâng mức viện trợ các nạn nhân bị thiệt hại do siêu bão Haiyan tại Philippines từ 100.000 USD lên 1,6 triệu USD sau khi bị chỉ trích nặng nề.

“Để đáp ứng với như cầu thực tế hiện tại ở những vùng bị tàn phá bởi siêu bão, chính phủ Trung Quốc đã sẵn sàng gửi các nhóm hộ trợ y tế và cứu trợ nhân đạo (tới Philippines)”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố.

Mặc dù cộng đồng thế giới nhiều ngày qua đã chỉ trích Trung Quốc keo kiệt và viện trợ nhỏ giọt cho Philippines, song phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Ricky Carandang cho biết họ không cảm thấy xúc phạm bởi mức viện trợ này: “Chúng tôi đang không ở trong tình thế không thể nói rằng số tiền này là quá lớn hay quá nhỏ. Cho là là bất cứ thứ gì, chúng tôi đều rất biết ơn với nghĩa cử đó", ông Carandang nói.

Một phụ nữ tham gia lễ cầu nguyện tập thể cho các nạn nhân thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Hong Kong.
Một phụ nữ tham gia lễ cầu nguyện tập thể cho các nạn nhân thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Hong Kong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario cho biết đề nghị của Trung Quốc được đánh giá cao. “Chúng tôi đang khẩn trương chuyển đề nghị của Trung Quốc tới các quan chức cao cấp tại Bộ Y tế để đánh giá nhu cầu y tế hiện tại và tương lai tại những vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa”, ông Rosario nói.

Ông Zhuang Guotu, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại trường Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) lí giải rằng, sở dĩ Bắc Kinh phản ứng chậm bởi vì nước này thiếu kinh nghiệm trong hoạt động viện trợ quốc tế.

Trong khi đó, He Maochun, giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường đại Học Thanh Hoa nhận định Trung Quốc đang chờ cho tới khi nắm được toàn cảnh thảm họa ở Philippines: “Trung Quốc phải giải quyết công tác cứu trợ thảm họa trong nước sau đó mới xem xét các nhiệm vụ quốc tế”.

Cư dân mạng Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc Bắc Kinh viện trợ cho Manila. Một thành viên forum Tianya.com nói: "Philippines ghét chúng ta dù chúng ta có gửi cho họ bao nhiêu tiền. Chính phủ của chúng ta tốt hơn hết là nên để số tiền đó đóng góp cho những trẻ em nghèo không thể đến trường".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại