Hoa hậu quý bà Mỹ sẽ tổ chức ở... Crimea

Cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ (Mrs America) năm tới sẽ không tổ chức tại Mỹ mà ở một nơi rất xa. Rất bất ngờ nếu biết vùng đất nhạy cảm, Crimea sẽ là nơi diễn ra cuộc thi sắc đẹp này.

Quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ lần thứ 39 ở thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea vừa được ban tổ chức công bố. Sevastopol và phần còn lại của Crimea vừa tách Ukraine gia nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 năm nay. Mỹ và phương Tây không công nhận việc sát nhập này.

Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi độc lập với chính quyền Mỹ lại chọn Crimea là nơi tổ chức. David Marmel, ông bầu cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ, cho biết 51 đại diện (từ 50 tiểu bang Hoa Kỳ cộng với quận Columbia, nơi đặt thủ đô Washington DC) sẽ đến Sevastopol. Ngoài ra, chồng, con cái, bạn bè, người thân sẽ cùng đến cổ vũ cho các hoa hậu và thư giãn trên bờ Biển Đen. Marmel nói thêm rằng sự kiện này sẽ cho thế giới rằng Crimea là một "nơi an toàn, hiếu khách, và hòa bình"

Cũng thời gian đó, Crimea tổ chức cả cuộc thi Hoa hậu quý bà Nga. Hai cuộc thi người đẹp này được tổ chức vào Crimea năm tới nhằm kỷ niệm 25 năm sự kiện Liên Xô mời hoa hậu quý bà từ tất cả các bang của Mỹ tới Crimea đọ sắc với một số phụ nữ Nga. Theo ban tổ chức, cuộc thi 25 năm trước "đã giúp xây dựng một cầu nối hữu nghị giữa Mỹ và Liên Xô".

Giờ quan hệ giữa Nga và Mỹ lại trở nên đặc biệt căng thẳng. Thậm chí có thể nói là căng thẳng nhất từ 25 năm qua với nguyên nhân là khủng hoảng ở Ukraine và chuyện sát nhập bán đảo Crimea. Thế nên, nhiều người hy vọng cuộc thi này có thể làm dịu bớt căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

"Sự kiện lịch sử sẽ lặp lại, nó sẽ lớn hơn, tốt hơn và thú vị hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ đưa các người đẹp từ Moscow đến bờ Biển Đen, các quý bà Mỹ và quý bà Nga cùng nhau khoe sắc một lần nữa", Aleksey Kuznetsov, người của ban tổ chức phía Nga cho biết.

Người đẹp quý bà Mỹ sẽ được thỏa sức khoe sắc bên bờ Biển Đen

Người đẹp quý bà Mỹ sẽ được thỏa sức khoe sắc bên bờ Biển Đen

Tất nhiên, có những người phản đối. Hoa hậu Ukraine đang sống ở Mỹ, Diaspora lên án sáng kiến ​​này khi cho rằng cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ tổ chức ở Crimea cùng các quý bà Nga là gián tiếp công nhận Crimea thuộc Nga.

Khi được hỏi về ý nghĩa chính trị như vậy, David Marmel cho biết ông đã không suy nghĩ tiêu cực mà cuộc thi của ông nhắm thúc đẩy hòa bình. Cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ rất uy tín, ước tính thu hút 70 triệu người xem hàng năm. Các nhà tổ chức nói rằng tất cả các sự kiện liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp ở Crimea sẽ được phát sóng tại hơn 70 quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại