Hàng chục người bị giẫm đạp đến chết ở Ấn Độ

Hơn 50 người hành hương có thể đã chết trong một vụ giẫm đạp tại ngôi đền Hindu ở miền Trung Ấn Độ.

BBC dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho hay, hàng nghìn người đã tập trung tại ngôi đền Ratangarh, cách thị trấn Datia, bang Madhya Pradesh khoảng 60 km để tham dự một lễ hội tôn giáo. 


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Vụ giẫm đạp diễn ra khi người hành hương cố gắng đi qua một cây cầu trên sông Sindh, gần ngôi đền. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng vì bị người khác giẫm lên, trong khi một số người khác rơi xuống nước và chết.

Tờ Times of India đưa tin, tin đồn về cây cầu sắp sập là nguyên nhân gây ra thảm kịch. Một số báo cáo khác cho rằng, cảnh sát dùng dùi cui để kiểm soát đám đông và gây ra sự hoảng loạn. Các lễ hội Hindu ở Ấn Độ thường gây ra những thảm kịch chết người. Năm ngoái, hàng chục người thiệt mạng trong 3 tai nạn tương tự. Năm 2008, hơn 220 người chết trong một vụ giẫm đạp ở ngôi đền Hindu Chamunda Devi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại