Hàn Quốc bắt giam con gái "sếp tổng" Korean Air

Con gái tổng giám đốc và cũng là người thừa kế hãng hàng không Korean Air (KAL) Cho Hyun Ah đã bị bắt ngày 30-12 về hành vi vi phạm luật hàng không.

Truyền hình Hàn Quốc cho thấy cảnh các công tố viên đến nhà bà Cho để bắt giữ và đưa bà đi không lâu sau khi một tòa án của nước này cấp lệnh bắt giữ bà.

Hãng tin Yonhap cho biết bà Cho vừa đi vừa cúi thấp đầu và nói "Tôi xin lỗi" khi rời nhà.

Theo AFP, bà Cho (40 tuổi) bị buộc tội vi phạm luật hàng không, ép buộc và can thiệp vào việc thi hành nhiệm vụ.

Một giám đốc điều hành KAL cũng đã bị bắt hôm 30-12 vì tội phá hủy bằng chứng điều tra vụ việc phục vụ sai thức ăn vặt.

Trước đó, ngày 5-12 bà Cho đã có những hành động quá mức với tiếp viên trưởng của chuyến bay New York - Seoul cũng như dùng quyền lực để buộc chiếc máy bay này quay trở lại sân bay tại New York để đuổi tiếp viên trưởng khỏi máy bay.

Bà Cho cũng đã công khai xin lỗi và từ chức sau khi vụ việc dấy lên sự phẫn nộ từ công chúng.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã tuyên bố xử phạt hãng hàng không KAL bằng một lệnh cấm bay, rất có thể là trên đường bay New York - Seoul hoặc đóng phạt 2 triệu USD.

Trong quá trình điều tra, một điều tra viên của Bộ cũng bị bắt vì tội tiết lộ các chi tiết của cuộc điều tra cho quan chức KAL.

Ngoài ra, Bộ cũng tuyên bố trừng phạt 8 quan chức của Bộ vì đã điều tra thiếu công bằng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại