GS gốc Hoa kể chuyện bị "10 mật vụ Mỹ mang súng ập vào bắt"

Hải Võ |

Giáo sư vật lý người Mỹ Gốc Hoa Xi Xiaoxing thuộc ĐH Temple, Philadelphia hôm 12/9 trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã về vụ ông này bị khởi tố với cáo buộc "là gián điệp của Trung Quốc".

"Bộ tư pháp Mỹ đã phạm sai lầm lớn"

"Tôi rất vui mừng vì luật sư của mình đã thuyết phục được cơ quan kiểm sát và Cục điều tra liên bang (FBI)" - ông Xi nói với Tân Hoa Xã.

Hôm 11/9, Bộ tư pháp Mỹ đã tuyên bố xóa bỏ cáo buộc ông Xi chuyển các tài liệu nhạy cảm về kỹ thuật siêu dẫn - lĩnh vực mà ông nghiên cứu - cho Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, nguyên nhân ông Xi được "trắng án" là do nhiều chuyên gia đứng ra làm chứng cho thấy nhà chức trách Mỹ đã có sai sót ở chứng cứ quan trọng nhất.

"Tất cả những vật liệu mà tôi chế tạo đều không có gì nhạy cảm. Tôi cũng không nghiên cứu bất cứ kỹ thuật nhạy cảm nào, vì vậy tôi khẳng định rất nhiều sự kiện nêu trong cáo trạng là không có thực" - Xi Xiaoxing cho biết.

Giáo sư Xi Xiaoxing chia sẻ lúc này ông đã "cảm thấy nhẹ nhõm" sau khi bị cáo buộc là "gián điệp Trung Quốc" hồi tháng 5.

"Tôi chưa từng chuyển nhượng công nghệ gì với Trung Quốc và cũng không bán công nghệ kiếm tiền."


Xi Xiaoxing (trái) làm việc tại ĐH Temple, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Xi Xiaoxing (trái) làm việc tại ĐH Temple, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Giáo sư gốc hoa nghiên cứu thiết bị "mang tính cách mạng"?

Tân Hoa Xã cho hay, Xi Xiaoxing sinh ra tại Trung Quốc. Sau khi lấy bằng tiến sĩ tại ĐH Bắc Kinh, ông đi Đức 2 năm rồi sang Mỹ, nhập quốc tịch nước này.

Xi là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu màng mỏng Magnesium diboride (MgB2). Ông này cũng giới thiệu mình có nhiều hợp tác với các đơn vị, trường đại học ở Trung Quốc

Xi tiết lộ, "ngọn nguồn" việc ông bị nghi là gián điệp xuất phát từ một thiết bị có tên... "máy sưởi bỏ túi". Ông khẳng định chiếc máy này "không liên quan tới các công nghệ nhạy cảm".

"Mọi thông tin về chiếc máy hoàn toàn công khai, các bạn có thể tìm được dễ dàng trên mạng Internet." - Xi giải thích.

Ông này nói thêm: "Chúng tôi đã tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực này để xác nhận và bọn họ đều nhận định thiết bị của tôi không có gì đáng để gọi là 'mang tính cách mạng' như trong bản cáo trạng của Bộ tư pháp Mỹ.

Đây là những kỹ thuật đã xuất hiện từ lâu, hoàn toàn không có gì 'tuyệt mật' hay 'nhạy cảm' như chính phủ Mỹ tuyên bố."


Xia Xiaoxing không phải là trường hợp người gốc Hoa đầu tiên bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Xia Xiaoxing không phải là trường hợp người gốc Hoa đầu tiên bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

"Bị 10 mật vụ mang súng ập vào bắt"

Kể lại tình huống bị bắt giữ vào một ngày hồi tháng 5, Xi Xiaoxing cho biết khoảng 6h sáng, hơn 10 nhân viên FBI gõ cửa.

"Ngay khi mở cửa, bọn họ mang súng ập vào và tuyên bố bắt giữ tôi, sau đó còng tay tôi." - ông Xi kể. Ông cũng nói rằng các nhân viên điều tra không chỉ đến trong buổi sáng mà còn quay lại chiều cùng ngày để khám xét.

Tân Hoa Xã cho biết, mặc dù hiện tại ông Xi đã được trả tự do nhưng chưa nhận lại được hộ chiếu và cũng không được rời khỏi bang Pennsylvania.

Theo hãng tin này, trước vụ ông Xi, một chuyên gia thủy văn người gốc Hoa là bà Chen Xiafen cũng từng bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng sau đó được bãi bỏ khởi tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại