Giẫm đạp chen lấn tại thánh địa Mecca, số người chết đã lên tới 717

Đức Huy |

The Guardian dẫn lời các quan chức Saudi Arabia cho biết, ít nhất 717 người đã chết và 719 người đã bị thương khi chen chúc hành hương về thánh địa Mecca.

Các nhà chức trách đã điều động 4000 nhân viên cứu hộ và 220 xe cứu thương tới hiện trường. Con số thương vong có thể còn lớn hơn.

Theo CNN, vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo chen lấn đến nơi thực hiện nghi thức "ném đá ma quỷ” tại thánh địa, thể hiện nghi thức trong tín ngưỡng đạo Hồi khi nhà tiên tri Abraham ném đá vào quỷ dữ để xua đuổi những cám dỗ của đời thường.

Các quan chức Saudi Arabia cho biết, lượt hành hương lần này đã thu hút 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp thế giới đổ về.

Hồi đầu tháng, hơn 100 người đã chết và hơn 200 người bị thương khi một chiếc cần cẩu đổ sập tại thánh địa Mecca. Tuy nhiên, thảm kịch này vẫn không ngăn cản quyết tâm hành hương của các tín đồ Hồi giáo.

Việc hành hương về Mecca là một trong 5 "cột trụ" mà mỗi tín đồ Hồi giáo phải thực hiện trong cuộc đời mình. Theo tín ngưỡng của người Hồi giáo, việc hành hương sẽ thanh lọc tâm hồn và đẩy mạnh sự gắn kết giữa các tín đồ theo đạo.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ việc, tổng hợp từ Reuters, AP, và Twitter:


Biển người đổ về Mecca hành hương

Biển người đổ về Mecca hành hương


Hình ảnh tan hoang tại thánh địa sau vụ giẫm đạp chen lấn.

Hình ảnh tan hoang tại thánh địa sau vụ giẫm đạp chen lấn.


Các nhân viên cứu hộ thực hiện thao tác sơ cứu các nạn nhân tại hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ thực hiện thao tác sơ cứu các nạn nhân tại hiện trường.

Lễ hành hương Hajj tới thánh địa Mecca là một trong 5 "cột trụ" của Hồi giáo mà bất cứ tín đồ nào cũng phải thực hiện ít nhất một lần trong đời.

Đêm trước ngày cuối cùng của lễ hành hương Hajj là thời điểm nguy hiểm nhất, bởi có rất đông tín đồ tập trung cùng lúc, tại cùng một thời điểm để thực hiện nghi lễ ném sỏi vào 3 cây cột lớn - tượng trưng cho Satan, hay còn gọi là "nghi lễ ném đá vào ma quỷ".

Gần đây nhất, hồi tháng 1/2006, 364 tín đồ Hồi giáo đã thiệt mạng trong nghi lễ ném sỏi tại Mina.

Những vụ giẫm đạp và hoả hoạn đã từng phá hỏng rất nhiều cuộc hành hương, tuy nhiên, những nỗ lực nhằm tăng cường an ninh đã khiến ngày này diễn ra êm đẹp trong suốt gần 1 thập kỷ.

Theo The Guardian, đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm người thiệt mạng trong ít nhất 6 lần hành hương trước đó. Năm 1990, hơn 1400 người đã chết khi chen chúc trong một đường hầm đi tới thánh địa Mecca.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại