"Gene xâm lược của TQ": Ông Tập nói Không, Hoàn Cầu bảo Có?

Hoàng Nhật - Hồng Ngọc |

(Soha.vn) - Thời báo Hoàn Cầu hôm qua đã mạnh miệng nói rằng TQ có thể tính đến việc sử dụng các “biện pháp không hòa bình” để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông với Việt Nam.

 Phẫn nộ: Giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Trung Quốc đang sử dụng mọi biện pháp, đặc biệt là qua kênh báo chí để hăm dọa Việt Nam và Philippines trong vấn đề Biển Đông.

Thời báo Hoàn Cầu hôm qua đã mạnh miệng nói rằng Trung Quốc có thể tính đến việc sử dụng các “biện pháp không hòa bình” để giải quyết các vấn đề trên Biển Đông với Việt Nam và Philippines.

“Các tranh chấp ở Biển Đông nên được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc không thể sử dụng đến biện pháp ‘không hòa bình’ để đối phó với các hành động khiêu khích của Việt Nam và Philippines”, tờ báo này bình luận bằng giọng điệu hung hăng.

Hoàn Cầu còn cho rằng nếu Trung Quốc cứ tiếp tục giấu sức mạnh thì "quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ sẽ bị đánh giá thấp, khiến các nước như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam được thể lấn tới".

Hoàn Cầu đã bất chấp một thực tế đang được cả thế giới công nhận, đó là chính Trung Quốc mới là bên khiêu khích, gây hấn. Quốc vụ khanh Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Ngoại trưởng Mỹ, phó Tổng thống Mỹ và nhiều chính khách, chuyên gia uy tín thế giới đều đã dùng những từ ngữ như "nguy hiểm", "khiêu khích", "gây căng thẳng" khi nói về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Thế nhưng, vẫn bằng lối viết trơ trẽn, hăm dọa, sử dụng những lý lẽ xảo trá cũ rích, Hoàn Cầu đổ lỗi cho các nước láng giềng và Mỹ gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay trên Biển Đông. Hoàn Cầu cho rằng các nước này ấp ủ tham vọng chưa từng có trong việc kiềm chế Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đang lên. Và rằng Việt Nam và Philippines chưa cập nhật hiểu biết về Trung Quốc, nên vẫn tưởng rằng Trung Quốc có thể dễ dàng bị đẩy lui chỉ vì áp lực.

Theo giới phân tích, hiện Trung Quốc đang sử dụng mọi biện pháp, đặc biệt là thứ “vũ khí” báo chí với những bài viết mang nọc độc như của Hoàn Cầu để tuyên truyền những luận điệu hoàn toàn trái ngược thực tế, đánh lừa dư luận, hăm dọa láng giềng nhằm bảo vệ hành động phi pháp của mình khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Điều nực cười là Thời báo Hoàn Cầu (một tờ báo được giới truyền thông thế giới đánh giá là lá cải và diều hâu, nhưng thuộc sự quản lý của Nhân dân Nhật báo) lại sử dụng những lời lẽ hăm dọa, sặc mùi hiếu chiến như trên đúng vào lúc mà ông Tập Cận Bình đăng đàn tại lễ kỷ niệm 60 năm của hiệp hội Hữu nghị nhân dân Trung Quốc để phát biểu: "Không có gene xâm lược trong máu của người Trung Quốc", và rằng “Trung Quốc chắc chắn sẽ kiên định theo con đường phát triển hoà bình và muốn thúc đẩy hoà bình thế giới với các nước khác... Nhân dân tất cả các nước nên tăng cường giao lưu hữu nghị và chung tay đối mặt với tình hình quốc tế phức tạp".

Có thể hiểu thế nào về sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa hai cách đặt vấn đề này?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại