EU ngán ngại Nga, không áp thêm lệnh trừng phạt mới

Bích Ngọc |

Hôm 29.1 tại Brussels (Bỉ), các Ngoại trưởng EU ngán ngại Nga, không áp thêm lệnh trừng phạt mới đối với Moscow, chỉ gia hạn thêm 6 tháng cấm vận đối với các cá nhân và công ty ở Nga và ở đông Ukraine.

Theo quyết định này, thành viên EU sẽ có một tuần để đề xuất các mục tiêu mới sẽ bị trừng phạt bằng hình thức niêm phong tài sản và cấm ra nước ngoài.

Sự chấp thuận cuối cùng đối với danh sách mới sẽ được tiến hành trong phiên họp ngày 9.2.2015 của các ngoại trưởng.

Sự trừng phạt hiện nay tác động đến 132 người và 28 công ty.

Mức trừng phạt của EU được gia hạn sẽ kéo dài đến tháng 9.2015, trong khi lệnh trừng phạt hiện nay sẽ hết hạn vào tháng 3 tới.

Các Ngoại trưởng Nga cũng ra tuyên bố, phê phán Moscow “tiếp tục ủng hộ” quân ly khai, và nói Nga phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát bạo lực trở lại ở đông Ukraine, gồm việc tấn công rocket vào thành phố Mariupol hồi tuần trước, khiến 30 dân thường thiệt mạng.

Ukraine cáo buộc quân ly khai thân Nga tấn công Mariupol, trong khi Moscow cáo buộc Kiev gia tăng bạo lực trong vùng.

Một quan chức cấp cao Liên Hiệp Quốc hôm 26.1 nói vụ tấn công ở Mariupol là tội ác chiến tranh, do nhắm vào dân thường.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin nói hôm 29.1, rằng vụ tấn công này có thể mở ra một giai đoạn nguy hiểm mới cho cuộc nội chiến Ukraine.

Các Ngoại trưởng cũng đồng ý sẵn sàng có phản ứng cứng rắn hơn, nếu tình hình đông Ukraine trở nên trầm trọng hơn.

Chuyện EU ngán ngại Nga được các nhà ngoại giao xác nhận, rằng ngôn ngữ của bản tuyên bố đã “mềm” hơn bản tuyên bố đầu, phần nào do chiều theo những quan ngại của Hy Lạp về những biện pháp cứng rắn chống Nga.

Nhưng Hy Lạp  ủng hộ sự gia hạn lệnh cấm vận đối với Nga. Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias nói sau cuộc họp, rằng ông hài lòng góp chữ ký vào quyết định của EU, vì EU không lập tức dùng tới các biện pháp cấm vận kinh tế mới.

Đề cập nỗi sợ ông có thể làm khó cuộc họp, ông nói: “Chúng tôi đâu đến nỗi tệ”.

Ủy viên đối ngoại EU Federica Mogherini tỏ ra nhẹ nhõm, vì nỗi lo của Hy Lạp không dẫn đến sự mất đoàn kết trong khối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại