Du khách Trung Quốc xấu xí bị lên án

Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã lên án những “cách hành xử thiếu văn minh” của một số du khách Trung Quốc khi ra nước ngoài, nói rằng điều này gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia.


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong cuộc họp chính phủ hôm 16.5, ông Uông Dương, một trong bốn phó thủ tướng của Trung Quốc, đã chỉ ra một số cách hành xử thiếu văn minh của du khách Trung Quốc như: Nói lớn tiếng nơi công cộng, đi ẩu, khạc nhổ bừa bãi…

Những hành vi thiếu văn minh đó “thường bị truyền thông chỉ trích và làm tổn hại hình ảnh người dân Trung Quốc và gây ảnh hưởng xấu”, website của tờ Nhân dân Nhật báo trích lời ông Uông.

“Phẩm chất và sự giáo dục của một số du khách chưa được cao”, ông Uông nói khi bàn về việc thực thi luật Du lịch mới của Trung Quốc vốn được thông qua vào tháng 4.

Theo AFP, với sự bùng nổ kinh tế, người dân Trung Quốc ngày càng trở nên sung túc và các chuyến du lịch nước ngoài đã trở nên phổ biến, trong đó mua sắm là hoạt động chủ yếu.

Nhiều quốc gia đã nới lỏng hạn chế thị thực để thu hút du khách Trung Quốc . Tuy nhiên, cùng với làn sóng du khách này là những tường thuật về cách hành xử thiếu hiểu biết của người Trung Quốc.

“Cải thiện sự văn minh của các công dân và xây dựng hình ảnh tốt đẹp về du khách Trung Quốc là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, các cơ quan và công ty liên quan”, ông Uông Dương nói.

Theo cựu Bí thư Quảng Đông, nhà chức trách phải hướng dẫn du khách “tuân thủ trật tự công cộng và đạo đức xã hội, tôn trọng niềm tin tôn giáo và văn hóa địa phương, lưu ý đến cách nói năng và cư xử… và bảo vệ môi trường”.

Vào tháng 2, một phụ nữ Trung Quốc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng khi để cậu con trai tiểu vào một cái chai trong một nhà hàng đông đúc ở Hồng Kông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại