Động thái 'lạ' của Trung Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong một tuyên bố chính thức của mình, Trung Quốc đã nói với Triều Tiên rằng nước này "sẽ không để cho chiến tranh hoặc hỗn loạn" xảy ra trên bản đáo Triều Tiên.

Tuyên bố của Trung Quốc nói:: "Ông Lưu Chấn Dân đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc tuân thủ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, đàm phán. Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép chiến tranh hoặc hỗn loạn xảy ra tại bán đảo này". Ông Lưu cũng kêu gọi các bên cố gắng "tạo điều kin thuận lợi để sớm nối lại đàm phán 6 bên", nhằn chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Những tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân với các nhà ngoại giao Triều Tiên, bao gồm Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui Chui, phái viên hạt nhân Ri Yong Ho, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 4 ngày của ông Lưu tới Triều Tiên.

Hãng thông tấn Quốc gia Hàn Quốc Yonhap nhận định, đây là một lời cảnh báo rõ ràng của Trung Quốc đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và tham vọng vũ khí hạt nhân của nước này. Thêm vào đó, việc Trung Quốc tiết lộ chi tiết của các cuộc gặp ngoại giao với Triều Tiên trước khi cuộc gặp kết thúc cũng là một điều hiếm gặp, khá bất thường.

Tính tới thời điểm này, ông Lưu là quan chức cấp cao nhất Trung Quốc tới thăm Triều Tiên kể từ sau cuộc thanh trừng ông Jang Song Thaek, người chú quyền lực của Kim Jong Un hồi cuối năm ngoái.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã từng có quan điểm tương tự trong các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc công khai phát biểu quan điểm đó với phía Triều Tiên.

Về phần mình, Triều Tiiên nói rằng "phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là tâm nguyện trước khi chết" của cố lãnh đạo Kim Jong Il và Bình Nhưỡng "sẵn sàng tăng cường thông tin liên lạc, phối hợp với Trung Quốc nhằm xoa dịu tình hình, thúc đẩy nỗ lực tốt nhất để khởi động lại đàm phán 6 bên". Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định muốn theo đuổi tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song vẫn chưa có những bước đi cụ thể nào đối với vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, trong chuyến thăm của ông này tới Trung Quốc hồi tuần trước, Trung Quốc "đã nói một cách rõ ràng rằng nếu Triều Tiên không tuân thủ và ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc, dừng chương trình của mình... họ đang chuẩn bị để thực hiện những bước tiếp theo nhằm đảm bảo rằng chính sách của họ được thực thi".

Trong một động thái được Yonhap đánh giá là bất thường khác, ông Lưu sẽ thăm Hàn Quốc ngay sau khi rời Triều Tiên, theo một nguồn tin chính phủ giấu tên mà Yonhap có được. Trong chuyến thăm 3 ngày sắp tới của mình tới Hàn Quốc, ông Lưu sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Lee Kyung Soo, trưởng đoàn đám phán Hàn Quốc tại cuộc đàm phán 6 bên Cho Tae Yong và nhiều quan chức chính phủ khác. Ông Lưu được kì vọng sẽ mang tới Hàn Quốc thông điệp từ phía Bình Nhưỡng về vấn đề hạt nhân và quan hệ hai miền Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại