Đổi bí mật quân sự lấy mại dâm, “quan” hải quân Mỹ lãnh án

Linh San |

Một nhân vật cấp cao của Hải quân Mỹ vừa bị kết án gần 4 năm tù giam do nhận hối lộ để cung cấp thông tin mật cho một nhà thầu quốc phòng Malaysia.

Theo BBC, Đại úy Daniel Dusek, cựu chỉ huy tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 25-3 bị kết án án 46 tháng tù và 100.000 USD tiền phạt trong phiên xử tại tòa liên bang ở thành phố San Diego, bang California.

Đây là sỹ quan cấp cao nhất bị kết tội trong một trong những bê bối tham nhũng tồi tệ nhất của Hải quân Mỹ.

Đọc bản tuyên án tại phiên tòa, Thẩm phán Janis Sammartino khẳng định rằng: “Đây là điều thực sự không thể tưởng tượng nổi khi phải có một phiên tòa xét xử một người ở vị trí của ông (Dusek) trong Hải quân Mỹ bán thông tin dựa trên những thông tin mình được cung cấp để đối lấy phòng khách sạn xa hoa và dịch vụ mại dâm”.

Vị đại úy 49 tuổi nhận tội hồi tháng 1-2015 đối với tội danh âm mưu nhận hối lộ . Ông nói trước tòa rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì hành động này.

Theo lời trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Mark Pletcher, hành vi phạm tội của ông Dusek bắt đầu từ tháng 7-2010 khi ông này đồng ý “trao đổi” thông tin lịch trình bí mật của tàu và tàu ngầm Mỹ với công ty GDMA vốn là đơn vị cung cấp dịch vụ cảng cho các tàu hải quân Mỹ nhiều thập kỉ qua.

Ông Dusek thú nhận đã lợi dụng vị trí phó giám đốc điều hành Hạm đội 7 , và sau đó là sĩ quan chỉ huy phó tàu USS Essex, sĩ quan chỉ huy tàu USS Bonhomme Richard để “làm ăn” với GDMA.

Hồi năm 2015, CEO của GDMA Leonard Glenn Francis đã nhận tội hối lộ hàng loạt sĩ quan Hải quân Mỹ bằng tiền, gái mại dâm và các dịch vụ khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại