Đọ nhan sắc Tứ đại mỹ nhân Triều Tiên - Hàn Quốc

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Vẻ đẹp Hàn Quốc giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ngược lại, những người được coi là đại mỹ nhân phía bên kia biên giới dù đều có nhan sắc rạng ngời tự nhiên nhưng lại rất ít được biết đến

Lee Hyori và Cho Myung Ae

	Lee Hyori (trái) và Cho Myung Ae

Lee Hyori (trái) và Cho Myung Ae

Lee Hyori sinh năm 1979, là ca sĩ nổi tiếng với biệt danh Nữ hoàng sexy xứ Hàn, một trong những phụ nữ đẹp nhất xứ sở kim chi. Trong khi đó,  Cho Myung Ae sinh năm 1983, là nghệ sĩ Triều Tiên được chính lãnh tụ Kim Jong Il khi còn sống ưu ái gọi là Đóa hoa thống nhất.

Lee Hyori và Cho Myung Ae đã có dịp gặp mặt và tham gia các đoạn phim quảng cáo của Samsung. Cùng là mỹ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng đại diện cho hai miền, nhưng cuộc sống của họ có lẽ khác xa nhau.

Lee Hyori từng là nữ ca sĩ được trả cát sê cao nhất Hàn Quốc với hợp đồng 2,2 tỷ won trong 3 năm. Trong khi đó, theo thông tin chưa được kiểm chứng thì Cho Myung Ae hiện ở tuổi 30, đang sống trong cảnh nghèo khó, ốm đau nhưng không được điều trị chu đáo, nên “tiều tụy, suy sụp”

Moon Geun Young và Kim Wook Hee

	Moon Geun Young (trái) và Kim Wook Hee (hay Maari Sachi?)

Moon Geun Young (trái) và Kim Wook Hee (hay Maari Sachi?)

Cùng sở hữu cặp mắt to tròn, hai cô gái trẻ được cho là đại diện cho vẻ đẹp hai miền. Moon Geun Young là một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, thành công từ khi còn rất nhỏ.  Còn Kim Wook Hee được báo chí Triều Tiên ca ngợi là nghệ sĩ múa tài năng mang hàm trung úy trong lực lượng văn công.

Trong khi mọi chi tiết về thân thế, đời tư của Moon Geun Young được báo chí Hàn Quốc và châu Á khai thác triệt để thì Kim Wook Hee lại là một bí ẩn lớn. Không hề có bất cứ một thông tin nào về cuộc sống riêng và nhân thân của cô xuất hiện trên báo Triều Tiên. Còn cộng đồng mạng Trung Quốc thì cho rằng, những hình ảnh của Kim Wook Hee thực chất lại là của Maari Sachi, một người mẫu Nhật.

Song Hye Kyo và Jung Mi Hyang

	Song Hye Kyo (trái) và Jung Mi Hyang

Song Hye Kyo (trái) và Jung Mi Hyang

Song Hye Kyo là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi có gương mặt mộc “không dao kéo” xinh đẹp từ nhỏ, một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất ở xứ Hàn. Nhưng Jung Mi Hyang cũng không hề kém cạnh khi cô tự tin khoe vẻ đẹp thanh tú tự nhiên và nụ cười rạng rỡ mỗi khi dẫn đoàn cổ động viên của Triều Tiên tham dự các giải thể thao quốc tế. Cô từng được ông Kim Jong Il khen tặng là “nhan sắc ngắm mãi không chán”.

Jun Ji Hyun và Lee Jeong Ran

	Jun Ji Hyun (trái) và Lee Jong Ran

Jun Ji Hyun (trái) và Lee Jong Ran

Jun Ji Hyun còn được biết đến với cái tên Gianna Jun. Cô nổi lên từ bộ phim Cô nàng ngổ ngáo cùng đóng với nam tài tử Cha Tae Hyun. Jun Ji Hyun từ đó gắn liền với hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và tràn đầy sức sống.

Ngược lại, tác phẩm đầu tay với vai diễn Lâm Đại Ngọc trong bản nhạc kịch Hồng Lâu Mộng, Lee Jeong Ran đã mang đến hình ảnh một cô gái yếu ớt, nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Hai cô gái với hai cá tính trái ngược nhưng đều là thần tượng của quốc gia, đại diện cho sắc đẹp của cả hai miền Triều Tiên.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại