Đại sứ Mỹ "điên đầu" vì tin đồn của báo chí Trung Quốc

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Phu nhân Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc đã phải chính thức trả lời báo chí nhà nước Trung Quốc về thông tin chồng bà có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Ngày 20/11, ông Gary Locke, Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc bất ngờ tuyên bố từ chức. Giải thích về lí do cho quyết định này, ông Gary Locke nói rằng: "Khi tôi gặp Tổng thống Obama đầu tháng vừa rồi, tôi đã nói với ông ấy tôi quyết định từ chức Đại sứ đầu năm 2014 để đoàn tụ với gia đình ở Seatlte". Vợ và hai trong số 3 người con của ông đã trở về Seattle từ tháng 7/2013.

Tuy nhiên, quyết định đột ngột và lời giải thích rất ngắn gọn này của ông Gary đã khiến truyền thông Trung Quốc đại lục và Hong Kong liên tục đưa ra những đồn đoán về nguyên nhân sâu xa hơn.

Thậm chí, có nhiều thông tin còn cho rằng ông Gary Locke đột ngột từ chức Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc là do có dính dáng tới mối quan hệ ngoài hôn nhân. Cuối cùng, bà Mona Lee Locke, phu nhân Đại sứ Mỹ đã chính thức phải lên tiếng.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, trong một cuộc phỏng vấn với mạng tin tức Trung Quốc CNS, bà Locke khẳng định: "Tôi đảm bảo rằng điều này là không đúng sự thật".


	Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc Gary Locke cùng vợ và 3 con.

Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc Gary Locke cùng vợ và 3 con.

Theo CNS, ông Locke đã phủ nhận việc ông từ chức vì vấn đề ô nhiễm nặng ở Bắc Kinh: "Chúng tôi lo lắng về chất lượng không khí nhưng đó không phải là điều khiến chúng tôi quay trở về". Ông cũng nói rằng ông không có ý định chạy đua vào vị trí Tổng thống như nhiều lời đồn đại vì với ông, đó là công việc quá khó khăn.

Ông Locke được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc tháng 8/2011 và là người Mỹ gốc Trung Quốc đầu tiên nắm trọng trách Đại sứ Mỹ ở nước ngoài. Ông Locke cũng là người gốc Á đầu tiên được bầu làm Thống đốc một bang ở Mỹ. Trước khi làm Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc, ông đã có 2 năm trên cương vị Bộ Trưởng Thương mại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại