Cựu con tin IS cảnh báo "cái bẫy" cho các cuộc không kích ở Syria

My Lan |

Phóng viên người Pháp Nicolas Hénin, người từng bị IS bắt giam suốt 10 tháng, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần xem xét lại cách thức đối phó với IS.

Báo Anh The Guardian dẫn lời phóng viên này cho hay, việc tìm kiếm một giải pháp chính trị là cách chắc chắn nhất để khiến IS bị diệt vong, bởi việc ném bom IS ở Syria là một cái bẫy và chỉ khiến IS hưởng lợi.

Trong một đoạn video kéo dài 5 phút, được cho là ghi hình tại Paris, ông Henin khẳng định:

"Các cuộc không kích nhằm vào IS là một cái bẫy. Người chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ không phải là bên sở hữu vũ khí tối tân nhất, đắt tiền nhất, mới nhất, mà là bên được sự ủng hộ của người dân.

Vào lúc này, cùng với các vụ đánh bom, chúng ta nhiều khả năng đang đẩy người dân vào tay IS.

Những điều chúng ta phải làm, và thực sự là điều mấu chốt, là phải có sự tham gia của người dân địa phương. Ngay khi người dân hi vọng vào giải pháp chính trị, IS sẽ chỉ còn nước sụp đổ".

Ông Henin cho hay, các chiến binh thánh chiến sống trong một thế giới song song và một "ma trận hoàn toàn khác", họ tin vào "một lời tiên tri điên rồ" rằng một cuộc đối đầu toàn cầu giữa liên minh gồm "80 quân đội chống lại đội quân của người Hồi giáo tới từ khắp nơi trên thế giới".

Trong khi đó, tình trạng cực đoan hoá là kết quả của sự thụ động của cộng đồng quốc tế, những người đã không thể ủng hộ các nhà dân chủ Syria "khi họ kêu gào đòi tự do".

"Tại sao chúng ta lại gây ra nhiều sai lầm đến vậy? Tại sao mọi người lại hiểu nhầm về khu vực nhiều tới vậy? Chúng ta chỉ đang kích động thêm kẻ thù, gây thêm đau khổ, thảm hoạ cho người dân địa phương".

Cũng theo phóng viên này, cuộc khủng hoảng người tị nạn vừa qua chỉ là một đòn tuyên truyền cho IS.

Cựu con tin IS đề xuất một cách dễ dàng để khiến IS nhanh chóng mất đi các vùng đất mà chúng đang kiểm soát, đó là "cộng đồng quốc tế cần đưa ra quyết định rằng tất cả các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Syria sẽ là vùng cấm bay".

Không có liên minh, không có người Nga, không có cả chính phủ. Không ai cả. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh cho người dân thực sự sẽ là khiến IS bị huỷ diệt, và đó là những gì mà cộng đồng quốc tế nên tập trung thực hiện".

Phóng viên Nicolas Hénin bị bắt cùng với các con tin James Foley, Steven Sotloff, David Haines và Alan Henning.

Tất cả họ đều bị Mohammed Emwazi hành quyết, riêng chỉ có Henin đã được thả vào tháng 4/2014, sau 10 tháng bị giam giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại