Công bố gây xôn xao: 80 người giàu nhất thế giới nắm giữ một nửa tài sản toàn cầu

G.M |

1% những người giàu nhất thế giới sẽ sớm sỡ hữu hơn một nửa của cải của thế giới. Xu hướng về sự bất bình đẳng giàu - nghèo này đang ngày càng gia tăng.

Một nghiên cứu của tổ chức từ thiện Oxfam cho biết, tỷ lệ tài sản mà 1% người giàu nhất thế giới sở hữu đã tăng từ 44% vào năm 2009 lên 48% vào năm ngoái.

Theo Oxfam, dự kiến 1% số người giàu nhất thế giới này sẽ sở hữu trên 50% tài sản của thế giới vào năm 2016.

Kết quả nghiên cứu được đưa ra trùng với thời điểm bắt đầu sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ.

Bà Winnie Byanyima- giám đốc điều hành của Oxfam, cũng là đồng chủ trì sự kiện Davos, cho biết bà sẽ tận dụng ưu thế của mình tại cuộc họp này để yêu cầu hành động khẩn cấp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo trên toàn cầu.

Năm 2014, Oxfam đã gây xôn xao tại Davos khi công bố rằng 85 người giàu nhất hành tinh có tổng tài sản bằng 3,5 tỉ người còn lại trên thế giới (tức 50% dân số).

Năm nay, con số đưa ra càng gây giật mình hơn khi tài sản của 80 người giàu nhất hành tinh đã bằng tài sản của 50% dân số thế giới.

Theo báo cáo vừa công bố hôm nay (19.1), 52% của cải toàn cầu không thuộc 1% giới tinh hoa kia thì cũng thuộc số 20% người giàu nhất thế giới.

Toàn bộ dân số thế giới còn lại có tổng tài sản chỉ chiếm 5%, với thu nhập trung bình của một người trưởng thành trong năm 2014 là 3.851 USD.

Trong khi đó, người thuộc lớp tinh hoa 1% kia có thu nhập trung bình 2,7 triệu USD/ người, Oxfam so sánh.

Oxfam kêu gọi những người tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong tuần này, nơi tập hợp các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp, cam kết giải quyết vấn đề bằng cách kiềm hãm việc tránh thuế hoặc sử dụng sự giàu có để tìm kiếm ưu thế chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại