Cho rằng Mỹ 'không trung thực', Iran tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Thiên Hà |

Lãnh tụ Tối cao của Iran ông Ayatollah Ali Khamenei ngày 23.1, tuyên bố nước ông không hề tin tưởng phương Tây và sẽ mở rộng quan hệ kinh tế, an ninh với Trung Quốc như là một đối trọng.

Phát biểu của ông Khamenei, được đưa ra trong chuyến thăm tới Trung Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi hai nước nhất trí tăng cường thương mại song phương lên 10 lần trong 10 năm tới, đạt kim ngạch lên tới 600 tỉ USD.

Ông Khamenei, nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Iran muốn mở rộng quan hệ với "các quốc gia độc lập hơn", đồng thời cho rằng Mỹ "không trung thực" trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Trung Đông.

"Người Iran không bao giờ tin tưởng phương Tây... Đó là lý do tại sao Tehran tìm cách hợp tác với các quốc gia độc lập hơn (như Trung Quốc)", ông Khamenei nói.

"Iran là quốc gia đáng tin cậy nhất trong khu vực về năng lượng, khi chính sách năng lượng của chúng tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi người nước ngoài", ông Khamenei nói trong cuộc họp báo với ông tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình là lãnh đạo thứ hai của các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến thăm chính thức Tehran từ khi thỏa thuận hạt nhân của Iran được ký với các cường quốc hồi tháng 7.2015.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã đến thăm Tehran hồi tháng 10.

Iran sẽ là một đối thủ kinh tế lớn trong khu vực Trung Đông, kể từ khi nước này chính thức được dỡ bỏ các cấm vận liên quan đến chương trình hạt nhân của mình.

"Iran và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường thương mại đến $ 600 tỉ USD trong 10 năm tới", Tổng thống Hassan Rouhani cho biết tại một cuộc họp báo chung với ông Tập Cận Bình, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước Iran.

"Iran và Trung Quốc đã đồng ý về việc thành lập quan hệ chiến lược (như) là kết quả từ một hồ sơ hợp tác toàn diện kéo dài 25 năm ", ông Rouhani nói thêm.

Iran và Trung Quốc ký kết 17 hiệp định vào ngày 23.1, trong đó có hợp tác về năng lượng hạt nhân và sự hồi sinh của con đường tơ lụa khi xưa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại