Chiến đấu cơ hộ tống đưa linh cữu phi công Su-24 về Moscow

Hải Võ |

Thi thể của phi công Oleg Peshkov của máy bay Su-24 Nga bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24/11 đã về đến Nga, hãng RT đưa tin.

[Video] Máy bay chở linh cữu phi công Su-24 xuất phát từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ về Nga

Theo đó, chiếc máy bay chở linh cữu phi công Nga xuất phát từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh tại căn cứ không quân Chkalovsy, Moscow hôm thứ Hai (30/11, giờ địa phương).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tư lệnh Không quân Victor Bondarev đã tới sân bay để đón linh cữu ông Peshkov.

"Trong suốt hành trinh qua không phận Nga, máy bay chở linh cữu đã được hộ tống bởi các chiến đấu cơ," Bộ quốc phòng Nga thông báo.

Tướng Bondarev nói với RIA Novosti (Nga): "Chúng tôi sẽ luôn noi theo tấm gương hết mình vì nhiệm vụ của anh ấy. Những kẻ âm mưu và đứng sau hành động phản bội này sẽ phải hứng chịu sự đáp trả thích đáng."

Theo Reutes, việc đưa thi thể phi công Peshkov hồi hương được tiến hành sau tang lễ quân sự có sự tham gia của Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quan chức quân đội.

Phi công Oleg Peshkov có một vợ và hai con. Quân nhân này sẽ được an táng tại quê nhà ở Lipetsk, miền Tây nước Nga.

RT cho hay, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu hôm thứ Hai (1/12) nói rằng sẽ rất khó để ngăn ngừa các sự cố trên không "nếu chúng ta tiếp tục duy trì 2 liên minh quân sự khác nhau cùng tham chiến ở Syria".

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay, Ankara không muốn xung đột leo thang thêm với Moscow về vụ Su-24 bị bắn hạ và khẳng định nước này sẵn sàng đối thoại "ở mọi cấp".

Những hình ảnh nghi thức đưa linh cữu phi công Peshkov từ Ankara:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại