Cháy xưởng may ở Bangladesh, 8 người chết

Bảo An |

(Soha.vn) - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng may ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào đêm qua (8/5)

Vụ hỏa hoản xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm qua tại xưởng may thuộc tập đoàn Tung Hai, một nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn tại Bangladesh, thuộc khu vực ngoại ô thủ đô Dhaka. Vụ hỏa hoạn đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm chủ xưởng may, 4 công nhân và hai cảnh sát. Họ đã cố gắng thoát khỏi tòa nhà bằng cầu thang bộ nhưng do hít phải quá nhiều khói độc từ quần áo và vải bốc cháy nên đã tử vong.


	Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Người đứng đầu Hội công nhân dệt may Bangladesh cho biết: Trong thời điểm hỏa hoạn xưởng may này đang hoạt động trái phép bởi theo quy định thì lẽ ra nó phải đóng cửa 4 giờ trước đó.

Đây là tại nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành công nhiệp dệt may của Bangladesh thời gian gần đây. Vụ sập xưởng may trên tòa nhà Rana Plaza ở ngoại ô thủ đô Dhaka vào tháng trước đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng và con số này được dự đoán sẽ tăng lên khi công việc dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà vẫn chưa hoàn tất.

Khoảng 700 công nhân may thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn tại xưởng may tại Bangladesh trong vòng 7 năm qua. Phần lớn các vụ hỏa hoạn xảy ra do chập điện và cơ sở sản xuất xuống cấp. Ước tính khoảng 4.5000 xưởng may hoạt động trong các tòa nhà được xây dựng trái phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại