Cảnh sát Philippines được khuyến khích đeo bỉm

Sầm Hoa |

Cảnh sát giao thông tại Philippines đã được yêu cầu đeo bỉm khi Giáo hoàng Francis tới thăm quốc gia Đông Nam Á này trong tuần tới.

Giao thông tại thủ đô Manila được dự đoán là sẽ tắc nghẽn tới nỗi cảnh sát ở đây được miêu tả là nếu có nhu cầu đi vệ sinh, họ sẽ phải "giải quyết" tại chỗ.

Vì thế, 2.000 nhân viên cảnh sát giao thông sẽ được đề nghị mặc bỉm khi Giáo hoàng Francis tới Manila trong tuần tới, Francis Tolentino, chủ tịch Hiệp hội Phát triển Thủ đô Manila cho biết.

Ông đã khuyến khích hàng triệu tín đồ Công giáo, những người sẽ đổ ra đường để đón Giáo hoàng cũng nên xem xét về việc đeo bỉm người lớn.

Ông Tolentino nói rằng sẽ không có đủ nhà vệ sinh cho đám đông khổng lồ có mặt vào ngày 18/1 tới.

"Nếu bạn tham dự một sự kiện kéo dài trong 24 tiếng, bạn không thể đi khắp nơi để tìm nhà vệ sinh", ông Tolentino nói.

Được biết, Giáo hoàng sẽ ở Sri Lanka từ ngày 13-15 tháng Một và sẽ tới Philippines bốn ngày.

Đó sẽ là chuyến thăm châu Á lần thứ hai của Giáo hoàng. Năm ngoái, ông đã tới thăm Hàn Quốc.

Vatican cho biết trong khi Giáo hoàng thường giảng đạo và phát biểu bằng tiếng Ý hoặc Tây Ban Nha, ông sẽ chỉ nói tiếng Anh khi tới Sri Lanka và Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại