Cảnh sát Hồng Kông lại dùng hơi cay với người biểu tình

Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông xảy ra lúc 3 giờ sáng 5-10 ở Mong Kok (Vượng Giác). Cảnh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay.

Hàng ngàn người đã tiến hành biểu tình tối 4-10. Họ hô vang khẩu hiệu đòi dân chủ tại Hồng Kông. Mọi chuyện trở nên lộn xộn ở Vượng Giác bắt đầu từ khi đám đông nghe thấy một người biểu tình bị người chống biểu tình tấn công. Khi cảnh sát đến hiện trường, người biểu tình không vui, cho rằng cảnh sát không làm gì để bắt bọn côn đồn. Họ đuổi theo, bao vây cảnh sát và lên án cảnh sát cấu kết côn đồ, xảy ra ẩu đả. Cảnh sát dùng hơi cay đáp trả.

Lãnh đạo sinh viên cho biết sẽ đàm phán cùng chính phủ nếu điều kiện được đáp ứng. Hiệp hội Sinh viên Hồng Kông (HKFS) nói trong một tuyên bố rằng chính phủ nên điều tra vì sao cảnh sát lỏng lẻo trong việc thực thi pháp luật, bảo vệ người biểu tình khỏi những người phản đối biểu tình. Họ cần đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho vụ việc này, và sinh viên sẵn sàng nói chuyện một lần nữa.

Hồng Kông phủ nhận dùng Hội Tam Hoàng để giải tán biểu tình Hồng Kông phủ nhận dùng Hội Tam Hoàng để giải tán biểu tình

Hồng Kông đã phủ nhận cáo buộc rằng chính quyền đặc khu sử dụng "xã hội đen" để trấn áp người tham gia biểu tình thuộc cuộc vận động "Chiếm Trung Hoàn".

Vụ ẩu đả lần trước khiến cảnh sát cũng dùng hơi cay đã khiến cho cuộc họp giữa lãnh đạo Hồng Kông và người biểu tình bị trì hoãn. Ngay sau đó, ông Lương Chấn Anh đưa ra tuyên bố nghe như một “tối hậu thư” cho người biểu tình.

Ông lên án mạnh mẽ hành động bạo lực nhưng cảnh báo những sự việc bạo lực tương tự có thể xảy ra trừ khi trật tự xã hội được tái lập. “Chính phủ và cảnh sát có trách nhiệm làm mọi việc cần thiết để khôi phục lại trật tự xã hội. Điều cấp bách hiện nay là người biểu tình phải để cho nhân viên chính phủ trở lại làm việc vào thứ hai cũng như xóa bỏ các rào chắn để trường học mở cửa trở lại” – ông Lương nói.

Phía các lãnh đạo biểu tình cho biết sẽ để các nhân viên chính phủ đến làm việc phục vụ người dân vào 6-10 nhưng sẽ không giải tán biểu tình.

Ngày 4-10, cảnh sát cho biết đã bắt 19 người trong vụ tấn công người biểu tình. Trong đó có 8 người được cho là có liên hệ hoặc thuộc Hội Tam Hoàng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Trong ngày, quan chức an ninh Hồng Kông Lê Đống Quốc (Lai Tung-kwok) đã bác bỏ cáo buộc chính quyền dung túng Hội Tam Hoàng gây ra các vụ bạo lực nhằm vào người biểu tình đòi cải cách bầu cử ở khu mua sắm Vượng Giác.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê khẳng định cảnh sát đã “xử lý công bằng”. Ông nói: “Chúng tôi không chấp nhận bạo lực. Mọi công dân Hồng Kông nên tuân thủ pháp luật. Không ai muốn chứng kiến cảnh tượng diễn ra như hôm 3-10”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại