Cái bắt tay của Lavrov khiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sợ hãi

Hoà Bình |

“Nga biết chính xác cách làm thế nào để “bấm nút” ngăn chặn đối thủ chính trị Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đang lo sợ” – báo Ad-Diyar viết.

Ngày 24/12/2015 vừa qua, báo Ad-Diyar của Lebanon có nhận định cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi sát sao mọi cuộc tiếp xúc của Moscow với lực lượng người Kurd bởi chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang thực sự lo sợ trước những cái bắt tay giữa người Nga và đại diện của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov và Phó chủ tịch Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ - Selahattin Demirtas.
Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov và Phó chủ tịch Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ - Selahattin Demirtas.

Theo nhận định của báo Lebanon, Ankara lo sợ trước triển vọng của các cuộc đối thoại của giới chức Nga với người Kurd bởi Tổng thống Erdogan lo ngại rằng, Nga sẽ sử dụng các mối quan hệ với người Syria và người Kurd để hất cẳng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực.

“Nga biết chính xác cách làm thế nào để “bấm nút” nhằm ngăn chặn đối thủ chính trị của mình” – báo Ad-Diyar viết.

Tờ Ad-Diyar cũng cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu ném bom Su-24 của Nga hồi tháng 11 vừa qua đã làm gia tăng căng thẳng, hình thành trạng thái đối thủ, đối đầu giữa Moscow và Ankara.

Nga đã sử dụng biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị chống Thổ Nhĩ Kỳ, và, hiện nay, Moscow đang tận dụng ảnh hưởng của mình để đẩy mạnh cuộc chiến chống lại chính quyền của ông Erdogan theo một cách cực kỳ nhạy cảm và đáng sợ hại đối với Ankara ở khu vực.

Báo Ad-Diyar nói thẳng, Nga đang có dấu hiệu sử dụng “vấn đề người Kurd” để đối phó với Ankara trong một cuộc chiến chưa tiếng súng nhưng không hề có sự khoan nhượng.

Gân đây nhất, hôm thứ Tư vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có các cuộc tiếp xúc, đàm phán với Phó chủ tịch Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ (HDP) - Selahattin Demirtas.

HDP là đảng chính trị có số lượng thành viên lớn thứ ba trong quốc hội và là phe chính trị đối lập lớn thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà lãnh đạo của đảng đối lập HDP Selahattin Demirtas trong cuộc tiếp xúc với ông Lavrov đã lên tiếng chỉ trích Đảng Phát triển và Công lý cầm quyền của Tổng thống Erdogan.

Ông Selahattin Demirtas cũng nhấn mạnh rằng cần phải tìm kiếm một giải pháp ổn thoả để không tiếp tục làm xấu đi quan hệ song phương giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh và lập lại quan điểm của Điện Kremlia rằng, cuộc xung đột của Nga hiện nay là nhằm chống lại chính quyền Erdogan chứ không chống lại nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo Ad-Diyar, Nga nhận ra rằng, việc nước này gia tăng quan hệ với người Kurd ở Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tạo ra một sức ép to lớn chống lại Tổng thống đương quyền Erdogan cả trong nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng như trên quy mô khu vực.

Máy bay ném bom Su-24, loại bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở biên giới Syria được Moscow triển khai trên lãnh thổ Syria.
Máy bay ném bom Su-24, loại bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở biên giới Syria được Moscow triển khai trên lãnh thổ Syria.

Báo của Lebanon nhắc lại mong muốn tột cùng của người Kurd là họ muốn thành lập một vùng lãnh thổ tự trị ở miền Bắc Syria.

Cũng theo báo Ad-Diyar, tuần trước, Nga tuyên bố cần thiết phải có ghế đàm phán cho Đảng liên đoàn dân chủ; Đảng người Kurd ở Syria và Đảng công nhân người Kurd (bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ) trong các cuộc đàm phán dự kiến giữa các phe nhóm đối lập và chính quyền Syria trong thời gian tới.

Trang Ad-Diyar bình luận, nếu triển vọng thành lập khu tự trị ở miền Bắc Syria thành hiện thực, khu vực giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria có thể biến thành một một địa bàn trọng yếu cho hoạt động của lực lượng Đảng công nhân người Kurd (PKK), nơi có thể phát động các cuộc tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Bắc Syria, đến khi ấy, Ankara có thể vướng phải một hậu quả tai hại.

Báo Lebanon nhận định, cuộc gặp gỡ, đàm phán mở đầu và kết thúc bằng những cái bắt tay thân mật giữa quan chức Nga và Đảng Dân chủ nhân dân ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Đó là, hiện nay, quân chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xung đột trực diện với người Kurd do PKK hậu thuẫn, bảo vệ ở miền Đông và miền Nam từ cách đây 6 tháng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động các chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ngay trên lãnh thổ của mình với sự tham gia của gần 1 vạn quân (10.000).

Tính đến nay, khoảng hơn 100 người Kurd đã thiệt mạng, trong số này đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Ở bên ngoài, người Kurd ở Iraq và Syria gần đây đã cáo buộc chính quyền của Erdogan ném bom nhằm vào họ trong nhiều tháng qua trong khi những lực lượng này đang tham gia tấn công chống lại nhóm khủng bố khét tiếng IS.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại